Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thụy Sĩ, bắt đầu chuyến công tác dự WEF Davos 2024

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 16/1 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Zurich, Thụy Sĩ, bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024).
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến sân bay quốc tế Zurich (Thụy Sĩ). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Mặc dù đã hơn 7h sáng nhưng ở Zurich trời vẫn còn tối. Trong cái lạnh âm 3 độ C, ra sân bay đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ Phùng Thế Long và Phu nhân; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva Lê Thị Tuyết Mai; các cán bộ Đại sứ quán, Phái đoàn Việt Nam tại Geneva và kiều bào Việt Nam tại Thụy Sĩ.

Dự kiến trong chuyến công tác, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ chủ trì, tham dự và phát biểu tại các sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị WEF Davos 2024 như: Tọa đàm thu hút đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn; Đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam - WEF; Đối thoại chính sách "Việt Nam - Định hướng tầm nhìn toàn cầu"; Tọa đàm về thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới tại Việt Nam; phiên thảo luận "Thúc đẩy vai trò hợp tác toàn cầu trong ASEAN".

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến sân bay quốc tế Zurich (Thụy Sĩ). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Giáo sư Klaus Schwab, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành WEF; tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp WEF; đồng thời dự và phát biểu tại Tọa đàm về kinh nghiệm và mô hình phát triển trung tâm tài chính quốc tế của Thụy Sĩ; tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Thụy Sĩ.

Việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị WEF Davos 2024 với các hoạt động dày đặc thể hiện sự chủ động, tích cực, đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam tại hội nghị. Qua đó, bạn bè quốc tế hiểu hơn về tiềm năng, cơ hội hợp tác, vai trò, vị thế quốc tế của Việt Nam nhằm thu hút tối đa các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước; đồng thời thúc đẩy hợp tác với Thụy Sĩ, nhất là trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.     

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.