Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng thư ký OECD

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, chiều 5/11 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Mathias Cormann, Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) Việt Nam – OECD giai đoạn 2022-2026.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) Mathias Cormann. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo đặc phái viên TTXVN, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn OECD đã hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, nhất là trong việc tư vấn, khuyến nghị chính sách, xây dựng các báo cáo kinh tế phục vụ thiết thực việc hoạch định các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị OECD tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19, tư vấn về chính sách và huy động các nguồn lực nhằm tăng cường đầu tư vào con người, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Thủ tướng cũng mong muốn OECD tiếp tục hỗ trợ huy động các nguồn lực, nhất là nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản trị hiệu quả để giúp Việt Nam tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thực hiện các cam kết về giảm phát thải như đã đưa ra tại Hội nghị COP 26 vừa qua.

Tổng thư ký OECD Mathias Cormann bày tỏ hết sức ấn tượng về kết quả kiểm soát dịch bệnh của Việt Nam cũng như việc tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và đà tăng trưởng kinh tế tích cực. Ông Mathias Cormann hoan nghênh cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về giảm phát thải tại Hội nghị COP26, thể hiện quyết tâm của Việt Nam chung tay ứng phó với thách thức về biến đối khí hậu, đồng thời cam kết OECD sẽ đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình này.

Tổng thư ký OECD nhấn mạnh Việt Nam là đối tác rất quan trọng của OECD tại khu vực Đông Nam Á, mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Việt Nam và các nước Đông Nam Á trong thời gian tới. Ông Mathias Cormann khẳng định Biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác (MOU) Việt Nam - OECD giai đoạn 2022-2026 có ý nghĩa quan trọng, tạo khuôn khổ thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực, nhất là chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,…

Tại cuộc tiếp, Tổng thư ký OECD đã trao cho Thủ tướng Phạm Minh Chính báo cáo chính sách đầu tư và tài chính năng lượng sạch của Việt Nam  vừa được OECD hoàn thành.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Việt Nam và OECD giai đoạn 2022-2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Ngay sau cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chứng kiến Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) Việt Nam - OECD giai đoạn 2022-2026 giữa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Tổng thư ký OECD Mathias Cormann.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.