Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản)

Tối 15/11, tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) Kuroiwa Yuji - người đã được trao tặng Huân chương hữu nghị của Việt Nam và cùng đoàn đại biểu chính quyền, doanh nghiệp tỉnh thăm Việt Nam 7 lần, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Kanagawa tăng cường hơn nữa hợp tác với các địa phương Việt Nam.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn tình cảm mà Thống đốc Kuroiwa Yuji dành cho Việt Nam cũng như những nỗ lực trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu giữa tỉnh Kanagawa với Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm Việt Nam lần này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ và cụ thể hóa hơn nữa quan hệ hợp tác giữa tỉnh với Việt Nam, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản phát triển ngày càng mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả trên các lĩnh vực.

Trên cơ sở Kanagawa có tiềm lực mạnh về kinh tế và các địa phương của Việt Nam có nhiều tiềm năng bổ sung cho nhau, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn, hợp tác địa phương qua nhiều hình thức linh hoạt; tỉnh Kanagawa tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả với các tỉnh/thành phố của Việt Nam; thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp tỉnh Kangawa vào Việt Nam và nâng cao kim ngạch thương mại song phương, đưa nông sản Việt Nam vào Nhật Bản; tăng cường hợp tác về nguồn nhân lực, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh sinh sống, học tập và làm việc thuận lợi.

Hoan nghênh Bộ Y tế Việt Nam và Chính quyền tỉnh Kanagawa ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Thủ tướng đề nghị tỉnh đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội  nói chung và trong lĩnh vực y tế, chăm sóc, nâng cao sức khỏe, tuổi thọ, chất lượng sống của người dân và ứng phó già hóa dân số.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tỉnh Kanagawa - một trong những trung tâm kinh tế của Nhật Bản, có thế mạnh về ngành công nghiệp nặng, thương mại và ngành dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao và y tế; có gần 40 doanh nghiệp của tỉnh đang đầu tư tại Việt Nam và gần 20 doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại tỉnh. Tỉnh là một trong 5 địa phương có số người Việt Nam lưu trú, học tập và lao động lớn nhất Nhật Bản với gần 30.000 người.

Thống đốc Kuroiwa Yuji cho biết, trong chuyến thăm lần này đã gặp lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương, ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Y tế Việt Nam, tổ chức hội thảo đầu tư tập trung vào lĩnh vực công nghệ thông tin tại Thành phố Hồ Chí Minh, lễ hội Kanagawa về giáo dục tại thành phố Đà Nẵng, Lễ hội Kanagawa để quảng bá văn hóa tại thành phố Hà Nội… Thống đốc khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác, nhất là các nội dung mà Thủ tướng đã có ý kiến.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.