Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng Cộng hòa Belarus

Chiều 2/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng Cộng hòa Belarus Anatoly Sivak nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam, đồng chủ trì Khóa họp 16 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Belarus về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, dự triển lãm “Việt Nam EXPO 2025” và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Belarus tại Hà Nội.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng Cộng hòa Belarus Anatoly Sivak. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn trân trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Belarus, đồng thời bày tỏ hài lòng trước những phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Belarus thời gian qua, đặc biệt về chính trị - ngoại giao.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ trân trọng sự giúp đỡ, ủng hộ của Belarus đối với công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất và xây dựng, phát triển đất nước; cám ơn sự hỗ trợ và giúp đỡ kịp thời dành cho Việt Nam trong đại dịch COVID-19, góp phần giúp Viêt Nam sớm khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội.

Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng và thế mạnh giữa hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, đặc biệt là cấp cao, hợp tác tại các diễn đàn đa phương; đề nghị hai bên nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại song phương hiện còn ở mức khiêm tốn so với tiềm năng và thế mạnh, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác đầu tư; duy trì hiệu quả cơ chế Ủy ban liên Chính phủ và xây dựng kế hoạch hành động cụ thể với cách làm phù hợp và hiệu quả hơn nữa.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khác, trong đó có an ninh, quốc phòng; công nghệ thông tin, chuyển đổi số, năng lượng sạch, công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục - văn hóa, đẩy mạnh hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân để tăng cường hiểu biết lẫn nhau… Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh lĩnh vực giáo dục đào tạo là lĩnh vực hợp tác truyền thống, đề nghị hai bên gia tăng trao đổi học bổng, nhất là trong khoa học cơ bản, nghệ thuật, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành nghề phù hợp với xu thế phát triển của thế giới. Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác trong sản xuất ô tô, chế tạo máy nông nghiệp, phát triển giao thông đường sắt.

Phó Thủ tướng Belarus Anatoly Sivak bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn cấp cao Chính phủ Belarus sang Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị Phó Thủ tướng, tham dự Khóa họp Ủy ban liên chính phủ song phương và tham gia nhiều hoạt động quan trọng khác nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật giữa Việt Nam và Belarus.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng Cộng hòa Belarus Anatoly Sivak. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phó Thủ tướng Anatoly Sivak nhấn mạnh Belarus đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương; lãnh đạo cấp cao Belarus rất quan tâm và mong muốn thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Việt Nam, vì sự phát triển bền vững và lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước. Phó Thủ tướng bày tỏ nhất trí với các đánh giá của Thủ tướng về quan hệ song phương và các định hướng để tăng cường hợp tác trong thời gian tới; cho biết người dân Belarus coi Việt Nam là đất nước thân thiện, có nhiều kết nối trong lịch sử và mong muốn đẩy mạnh hợp tác du lịch với Việt Nam.

Hai bên thống nhất chỉ đạo các bộ, ngành địa phương, doanh nghiệp hai nước tích cực triển khai các thỏa thuận từ các chuyến thăm và gặp gỡ, tiếp xúc gần đây giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng như các kết quả nổi bật của Phiên họp lần thứ 16 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Belarus về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật để thúc đẩy hơn nữa mọi mặt hợp tác giữa Việt Nam và Belarus.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.