Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giáo sư Klaus Schwab

Ngày 7/10, trong không khí thân tình, cởi mở, vui mừng gặp lại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Giáo sư Klaus Schwab, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) trao đổi về những xu thế phát triển mới, định hình “kỷ nguyên thông minh”, sự phát triển, triển vọng của Việt Nam trong kỷ nguyên mới và quan hệ hợp tác Việt Nam - WEF.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Giáo sư Klaus Schwab, Chủ tịch sáng lập Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Vui mừng chào đón Giáo sư Schwab và cộng sự, Thủ tướng cảm ơn Giáo sư đã nhận lời mời tới thăm Việt Nam và trao đổi, tạo cảm hứng, truyền động lực cho giới trẻ Việt Nam tại Đại học Quốc gia Hà Nội với chủ đề “Định vị Việt Nam trong kỷ nguyên thông minh – Tầm nhìn cho thế hệ trẻ”.

Quay trở lại Việt Nam sau 6 năm, Giáo sư Schwab bày tỏ ấn tượng về sự đổi thay và phát triển mạnh mẽ của Việt Nam. Giáo sư đánh giá cao kết quả điều hành của Chính phủ Việt Nam, nhất là duy trì tăng trưởng kinh tế ấn tượng trong những năm qua mặc dù tình hình kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn. Nhà sáng lập WEF khẳng định với triển vọng cùng những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật, Việt Nam có khả năng trở thành nền kinh tế 2.000 tỷ USD vào năm 2050.

Giáo sư Klaus Schwab ấn tượng sâu sắc trước sự năng động, mau chóng bắt kịp xu thế công nghệ thông minh của thế hệ trẻ Việt Nam, cho rằng đây là một trong những lợi thế cạnh tranh lớn Việt Nam cần tiếp tục phát huy để đạt được các mục tiêu phát triển chiến lược.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao tầm nhìn sâu rộng, chiến lược của Giáo sư Schwab khi sáng lập Diễn đàn Kinh tế Thế giới vào năm 1971. Qua hơn 50 năm, Diễn đàn đã khẳng định vai trò, uy tín hàng đầu trên thế giới, không chỉ khởi xướng, nắm bắt xu hướng mới toàn cầu mà luôn đi đầu đề xuất những giải pháp tương lai.

Thủ tướng Chính phủ và Giáo sư Schwab bày tỏ vui mừng quan hệ Việt Nam - WEF ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất hơn. Việc Trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0 (C4IR) tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa khánh thành (ngày 25/9/2024), tham gia vào mạng lưới 19 Trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0 của WEF trên toàn cầu và thứ 2 tại Đông Nam Á đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - WEF.

Thủ tướng đề nghị WEF tích cực đồng hành, hợp tác với Việt Nam đưa Trung tâm trở thành một trong những hình mẫu của trong mạng lưới WEF, động lực thúc đẩy ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế.

Giáo sư Schwab cảm ơn sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ đối với Trung tâm Cách mạng công nghiệp, đặc biệt ấn tượng với 20 chữ dành tặng Trung tâm: “Tiên phong, hợp tác, kết nối, số hóa, xanh hóa, thiết thực, hiệu quả, lan tỏa, vì nước, vì dân”.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Giáo sư Klaus Schwab và WEF tiếp tục kết nối Việt Nam với các tập đoàn, quỹ đầu tư toàn cầu, hỗ trợ thu hút đầu tư chất lượng cao trong các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ cao, chuyển đổi năng lượng, kinh tế xanh, phát triển cơ sở hạ tầng bền vững. Thủ tướng đề nghị WEF hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trẻ phát triển và hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.