Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Malaysia tại Việt Nam

Chiều 7/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam Dato’ Tan Yang Thai nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato Tan Yang Thai. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh ông Dato’ Tan Yang Thai sang nhận nhiệm vụ tại Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023); khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và Đối tác chiến lược với Malaysia; mong muốn trong nhiệm kỳ của mình Đại sứ sẽ tích cực phát huy vai trò là cầu nối quan trọng để thúc đẩy mối quan hệ này tiếp tục phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả.

Đánh giá cao những thành tựu trong quan hệ hai nước thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đại sứ quan tâm thúc đẩy việc trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế – Khoa học – Kỹ thuật và Ủy ban hỗn hợp Thương mại; phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Malaysia (1973-2023); thúc đẩy hợp tác an ninh-quốc phòng, nhất là phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, ma túy, an ninh mạng; đẩy mạnh hơn nữa hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch và giao lưu nhân dân.

Thủ tướng hoan nghênh các kết quả tích cực đạt được trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022, đạt gần 15 tỷ USD, tăng hơn 17% so với năm 2021; Malaysia tiếp tục là nhà đầu tư lớn thứ 2 trong ASEAN đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký 13 tỷ USD.

Thủ tướng đề nghị Malaysia tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam tiếp cận thị trường Malaysia, trong đó có các sản phẩm đạt tiêu chuẩn Halal, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 18 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn và giảm nhập siêu cho Việt Nam; tận dụng tốt các cơ hội từ các thỏa thuận thương mại khu vực như RCEP, CPTPP; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh… Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Malaysia, hoạt động tại Việt Nam.

Đại sứ Dato’ Tan Yang Thai cảm ơn những đánh giá và ý kiến sâu sắc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; cam kết trong nhiệm kỳ của mình sẽ nỗ lực góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trên các lĩnh vực hai nước có tiềm năng và thế mạnh như nông nghiệp, phát triển ngành công nghiệp Halal, giáo dục-đào tạo, chuyển đổi số, an ninh số, khoa học-công nghệ…; nhất trí tăng cường hợp tác trên biển và phối hợp chặt chẽ giải quyết các vấn đề ngư dân-tàu thuyền; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, trong đó có việc tổ chức các đoàn cấp cao.

Đại sứ cũng cho biết Malaysia sẵn sàng đón lao động nước ngoài sau đại dịch COVID-19, trong đó có lao động Việt Nam theo tinh thần Bản Ghi nhớ về hợp tác lao động vừa ký kết giữa hai nước (3/2022).

Trao đổi về các vấn đề khu vực, Đại sứ nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc cần tiếp tục củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN; duy trì quan điểm chung của ASEAN về Biển Đông, phấn đấu xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình và hợp tác, xây dựng thành công Bộ quy tắc COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.