Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc

Chiều 29/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Park Chang Dal, Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc đang làm việc tại Việt Nam từ ngày 28 - 30/7/2025.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Park Chang Dal, Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã cử Đặc phái viên sang Việt Nam ngay sau khi nhậm chức, qua đó cho thấy sự coi trọng quan hệ với Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Chính phủ mới của Hàn Quốc; khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn hợp tác hai nước tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, phong phú và bền vững hơn nữa trong thời gian tới, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ hài lòng về những thành quả mà hai nước đã đạt được sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc” tháng 12/2022, lòng tin chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố; hai nước đã trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Park Chang Dal, Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá hợp tác giữa hai nước còn nhiều dư địa phát triển; đề nghị hai bên tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ chính trị; thúc đẩy quan hệ kinh tế, tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác du lịch; khuyến khích hợp tác khoa học công nghệ và chuyển đổi số; đồng thời đề nghị phía Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; điện toán đám mây, kinh nghiệm quản lý.

Đặc phái viên Park Chang Dal chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng đất nước và nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thành công các mục tiêu đề ra; nhấn mạnh Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong triển khai chính sách đối ngoại tại khu vực; mong muốn cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển hơn nữa trong thời gian tới trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ; đồng thời mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và công dân Hàn Quốc đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Park Chang Dal, Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Về vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế cùng quan tâm; hợp tác triển khai thành công Hội nghị cấp cao APEC 2025 tổ chức tại Hàn Quốc và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tổ chức tại Việt Nam.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.