Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp LB Nga

Chiều 5/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga Aleksandr Kurenkov.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga Aleksandr Kurenkov. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chào mừng Bộ trưởng Aleksandr Kurenkov sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam không bao giờ quên sự hỗ trợ quý báu mà Liên Xô (trước đây), Liên bang Nga dành cho Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Qua Bộ trưởng, Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi tới Tổng thống Nga V. Putin và các lãnh đạo cấp cao của Nga.

Thủ tướng đánh giá cao kết quả làm việc của Đoàn với Bộ Công an và các cơ quan phía Việt Nam; hoan nghênh Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga đã hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhiều chuyên gia, giảng viên có chuyên môn cao trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Aleksandr Kurenkov vui mừng trước những bước phát triển mới, tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua với tin cậy chính trị cao. Quan hệ chính trị - ngoại giao được thúc đẩy mạnh mẽ, với nhiều cuộc trao đổi, tiếp xúc các cấp. Các cơ quan hai nước đang tích cực triển khai các thỏa thuận cấp cao đạt được để đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả trong giai đoạn hợp tác mới. Hợp tác quốc phòng - an ninh, năng lượng - dầu khí tiếp tục là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Hợp tác khoa học - công nghệ sẽ là động lực thúc đẩy quan hệ Việt - Nga. Năm 2026 là năm chéo hợp tác khoa học và giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga Aleksandr Kurenkov. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thông báo những nét lớn về tình hình Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới; mong muốn tăng cường hợp tác với Nga trên tất cả các lĩnh vực, nhất là năng lượng, sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, dầu khí, hợp tác biển, quốc phòng, an ninh, kỹ thuật quân sự, khoa học - công nghệ, đào tạo trong các ngành khoa học cơ bản, các ngành nghệ thuật, thể thao, giao thông - vận tải...

Để góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp để củng cố, tăng cường tin cậy chính trị; phối hợp triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận đã ký và kết quả các chuyến thăm cấp cao; tiếp tục duy trì thường xuyên và hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại an ninh - quốc phòng.

Thủ tướng cũng đề nghị tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về cảnh báo, phòng ngừa tình huống khẩn cấp, cứu hộ, cứu nạn; phía Nga đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, liên kết sản xuất các phương tiện, thiết bị kỹ thuật; tổ chức diễn tập chung và tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo, huấn luyện nhân lực trong lĩnh vực này.

Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga Aleksandr Kurenkov vui mừng gặp lại Thủ tướng và trân trọng cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp; cho biết Bộ muốn tăng cường hợp tác với Bộ Công an và các cơ quan của Việt Nam, góp phần hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy quan hệ hai nước.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga Aleksandr Kurenkov. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thông báo về kết quả làm việc với Bộ Công an, Bộ trưởng cho rằng hợp tác giữa Bộ Tình trạng khẩn cấp và các cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Nga với Bộ Công an Việt Nam tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Khẳng định sẽ nỗ lực đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan phía Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực, nội dung mà Thủ tướng đã có ý kiến, Bộ trưởng Aleksandr Kurenkov bày tỏ tin tưởng, với cam kết chính trị và sự ủng hộ mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như giữa lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Nga, hai bên sẽ tiếp tục mở rộng không gian hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng và nhu cầu, đặc biệt là trong ứng phó các tình huống khẩn cấp, cứu hộ cứu nạn.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.