Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm gia đình người Việt Nam tại Pháp

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 3 (UNOC 3) ở thành phố Nice, Cộng hoà Pháp, chiều 7/6 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân đã tới thăm gia đình anh Võ Bá Luận – chủ nhà hàng ở thành phố Nice.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm hỏi người Việt Nam kinh doanh tại phố cổ Nice. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bày tỏ vui mừng được đón Thủ tướng tới thăm, xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho kiều bào ta ở nước ngoài, anh cho biết rất tự hào là người Việt Nam, luôn quan tâm theo dõi tình hình đất nước, vô cùng phấn khởi khi thấy đất nước đang ngày càng phát triển nhanh chóng nhờ sự lãnh đạo, quản lý đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ.

Anh Võ Bá Luận quê ở Cần Thơ, do gia đình không khá giả nên khi sang Nice du học vào năm 2003, cha mẹ phải cố gắng rất nhiều. Sau một thời gian đi làm, anh chuyển hướng lập nghiệp, mở nhà hàng năm 2016. Anh cho biết bản thân luôn cố gắng làm tốt công việc, sống lương thiện và hướng về quê hương khi có điều kiện. Nhờ chăm chỉ, việc kinh doanh ẩm thực của anh phát triển ổn định. Đến nay, anh đã tự lo được cho cuộc sống của bản thân cùng vợ con đang định cư tại Pháp và cha mẹ đang ở Việt Nam. Anh mong muốn tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh và tạo công ăn, việc làm cho người Việt Nam.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm hỏi người Việt Nam kinh doanh tại phố cổ Nice. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hiện nay, cộng đồng người Việt tại Pháp có trên 300.000 người, trong đó đội ngũ trí thức đông đảo với khoảng 50.000 người và hàng nghìn doanh nhân. Riêng tại thành phố Nice có khoảng 5.000 người, nhiều người kinh doanh ẩm thực thành đạt như anh Võ Bá Luận. Cộng đồng người Việt Nam tại Pháp luôn đoàn kết, hội nhập tốt, luôn chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc cũng như luôn nỗ lực xây dựng, phát triển phong trào cộng đồng vững mạnh, nêu cao tinh thần hướng về quê hương, đất nước.

Thăm hỏi về gia đình, quê hương, công việc làm ăn, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương và mong anh Võ Bá Luận cùng gia đình tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, nỗ lực vươn lên, tuân thủ pháp luật sở tại, khi có điều kiện thì hỗ trợ đồng bào ta, nhất là sinh viên, du học sinh, phát huy “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, người đi trước giúp người đi sau.

Mong muốn anh Võ Bá Luận cùng cộng đồng người Việt Nam tại Pháp ngày càng lớn mạnh, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tốt đẹp với bạn bè quốc tế và phát huy vai trò cầu nối giữa hai đất nước, Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tiếp tục làm tốt công tác bảo hộ công dân, nhất là việc quan tâm giúp đỡ bà con kiều bào khi gặp khó khăn, bất trắc.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.