Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự phiên họp cấp cao Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất

Chiều 10/10/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Chương trình "Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất" (ViPEL 2025), phiên họp cấp cao với chủ đề "Công - Tư đồng kiến quốc: Hùng cường, thịnh vượng".
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt “Liên minh các nhà sản xuất phụ trợ Việt Nam”. Ảnh: Dương Giang/ TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Liên minh Kinh tế tầm thấp (LAE) Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Chương trình "Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất" (ViPEL 2025). 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự phiên họp cấp cao "Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất" (ViPEL 2025). 
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên họp cấp cao Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất (ViPEL 2025).
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên họp cấp cao Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất (ViPEL 2025).
Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico, đồng Chủ tịch Uỷ ban các ngành Công nghiệp mới nổi và đổi mới sáng tạo trình bày tham luận “Thúc đẩy các ngành Công nghệ mới nổi và đổi mới sáng tạo bằng cơ chế ViPEL”.
Chú thích ảnh
Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco, đồng Chủ tịch Uỷ ban Công nghiệp chế tạo trình bày tham luận “Thúc đẩy các ngành Công nghiệp chế tạo bằng cơ chế ViPEL”.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến trao văn kiện hợp tác chiến lược giữa UBND TP Hồ Chí Minh và Liên minh Kinh tế tầm thấp (LAE) Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến ký kết thí điểm Mô hình “Công - tư đồng kiến quốc” 2025 - 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu tham dự phiên họp cấp cao Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất (ViPEL 2025). Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, thành viên Hội đồng điều hành Toàn cảnh Kinh tế tư nhân, đồng Chủ tịch Ủy ban các ngành công nghiệp mới nổi và đổi mới sáng tạo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico cho rằng: "Các doanh nghiệp tư nhân như Vietjet, HDBank lớn mạnh, hoạt động trong môi trường bình đẳng với các doanh nghiệp ngoài nước là minh chứng sống động cho nền kinh tế thị trường tại Việt Nam. Việt Nam đang đứng ở ngưỡng cửa của một thập kỷ vàng thúc đẩy các ngành công nghệ mới nổi và đổi mới sáng tạo, với tính sẵn sàng cao, vị thế điểm đến, thị trường mới, nhu cầu cao và dư địa phát triển mới. Nếu chúng ta dám nghĩ, dám làm và dám đi nhanh, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo mới của châu Á. Khi Chính phủ kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - Xã hội đồng hành, chúng ta sẽ tạo nên một sức manh hợp lực - một Việt Nam bứt phá, tự tin, dẫn dắt. Doanh nghiệp khẳng định cam kết đồng hành cùng Chính phủ, cùng kiến tạo nên một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc, nơi công nghệ là cầu nối giữa tri thức, con người và tương lai".
Dương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.