Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết các gia đình chính sách tỉnh Phú Yên

Trong chương trình công tác tại Phú Yên nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc Quý Mão 2023, chiều tối 7/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình chính sách tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Phưởng (93 tuổi) có chồng và con gái là liệt sĩ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến thăm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Phi Thưởng (sinh năm 1947); nhập ngũ năm 1965, nguyên Phó Tiểu đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 12, Trung đoàn 10 (Ngô Quyền, Phân khu Nam) thuộc Quân khu 5; nguyên Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên. Ông Đặng Phi Thưởng hiện sinh sống tại phường 7, thành phố Tuy Hòa.

Tiếp đó, Thủ tướng và đoàn công tác cũng tới thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Phưởng (93 tuổi). Mẹ có chồng và con gái là Liệt sĩ. Bản thân mẹ tham gia cách mạng từ năm 1962, làm cơ sở mật sau đó thoát ly tham gia Công an xã Hòa Kiến (nay thuộc thành phố Tuy Hòa). Hiện nay, mẹ Đỗ Thị Phưởng đang sinh sống tại phường 5, thành phố Tuy Hòa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, chúc mừng năm mới đến Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Phi Thưởng và Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Phưởng.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp, sự hy sinh của các gia đình và công lao to lớn mà các thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Phi Thưởng (76 tuổi). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng mong muốn mỗi người giữ gìn sức khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng, động viên con cháu giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng phát triển quê hương, đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc để các gia đình chính sách có cuộc sống ít nhất là bằng, phấn đấu tốt hơn mức sống của người dân tại nơi cư trú.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Phi Thưởng và Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Phưởng bày tỏ vui mừng trước thành tựu to lớn của đất nước như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay"; cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình chính sách; nguyện tiếp tục sống gương mẫu, giáo dục con cháu và vận động người dân ở khu dân cư sinh sống, học tập, lao động, thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.