Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tập trung thông tin về những nội dung chính, những điểm mới của Đại hội

Chiều 20/1, trong giờ nghỉ giải lao của Đại hội XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến Trung tâm báo chí Đại hội thăm hỏi, động viên lực lượng báo chí đang tác nghiệp.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên lực lượng báo chí. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trung tâm báo chí Đại hội XIV của Đảng được bố trí ngay cạnh Hội trường chính - nơi diễn ra Đại hội XIV của Đảng. Trung tâm được tổ chức, vận hành khoa học, bài bản, với cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện thiết bị hiện đại, với đường truyền internet tốc độ cao, hơn 150 máy tính xách tay, máy tính để bàn, các thiết bị máy in, máy fax, 10 màn hình ti-vi cỡ lớn, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động tác nghiệp, đưa tin về Đại hội. Đây cũng là nơi diễn ra các cuộc họp báo và nơi để phóng viên gặp gỡ, trao đổi, phỏng vấn... các nội dung về Đại hội.

Tại Trung tâm, trong 2 ngày qua có gần 600 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước và gần 100 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều, phóng viên các chính đảng, đảng tham chính tham dự đưa tin về Đại hội.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên lực lượng báo chí. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thăm hỏi các phóng viên về điều kiện tác nghiệp, sinh hoạt trong thời gian diễn ra Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, báo chí luôn là lực lượng vất vả và quan trọng. Do đó phải ưu tiên, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động tác nghiệp của báo chí. Trong đó, cung cấp đầy đủ hạ tầng cho báo chí hoạt động, cả về đường truyền, điều kiện tác nghiệp, bảo đảm báo chí hoạt động thuận lợi nhất, để báo chí thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác, phong phú, sinh động về Đại hội.

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị báo chí tập trung thông tin về những nội dung chính, những điểm mới của Đại hội như việc tích hợp các báo cáo lại thành một báo cáo; báo cáo do Tổng Bí thư trình bày tại phiên khai mạc rất ngắn gọn, tập trung vào những điểm chính, điểm mới, những vấn đề cần làm ngay, thể hiện tính hành động, tính thực tiễn, bám sát tình hình; đặc biệt là những đột phá như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tại phiên khai mạc Đại hội là: Tầm nhìn phải chiến lược, tư duy phải đột phá, hành động phải quyết liệt.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên lực lượng báo chí. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ đề nghị cùng với thông tin về Đại hội XIV của Đảng, báo chí phản ánh không khí vui tươi phấn khởi của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của dân tộc; đồng thời sẵn sàng triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV ngay sau khi Đại hội thành công rực rỡ.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Các thông tin chính thống, đầy đủ và cập nhật về Đại hội được đăng tải tại trang thông tin điện tử Đại hội Đảng: https://daihoidang.vn
Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.