Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo Tập đoàn AstraZeneca 

Theo Đặc phái viên TTXVN, trưa 2/11 (theo giờ Anh), nhân dịp tham dự Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đối khí hậu (COP26) tại Glasgow, Scotland (Vương quốc Anh), Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với lãnh đạo tập đoàn AstraZeneca và chứng kiến lễ ký và công bố các thoả thuận hợp tác giữa AstraZeneca với phía Việt Nam. 
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

AstraZeneca và các đối tác Việt Nam đã đạt được 2 thoả thuận bước ngoặt nhằm góp phần phát triển ngành sản xuất dược phẩm sinh học trong nước và hỗ trợ nỗ lực phòng, chống đại dịch COVID-19 ở Việt Nam. AstraZeneca sẽ đầu tư 90 triệu USD hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất dược phẩm trong nước, giúp bệnh nhân tiếp cận tốt hơn với các loại dược phẩm chất lượng cao được sản xuất ngay tại Việt Nam. Trong giai đoạn 2022-2030, sẽ có 3 sản phẩm thuốc quan trọng được công ty sản xuất gia công trong nước. 

Bên cạnh đó, AstraZeneca và công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam (VNVC) cũng đã ký thỏa thuận cung ứng thêm một số lượng vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca và hỗn hợp kháng thể đơn dòng có tác dụng kéo dài của AstraZeneca mang tên AZD7442. Nếu được Bộ Y tế cấp phép sử dụng khẩn cấp, liệu pháp kháng thể này có khả năng vừa phòng ngừa lẫn điều trị bệnh COVID-19. AZD7442 được thiết kế dành cho những người có hệ thống miễn dịch suy yếu hoặc cơ thể không đáp ứng đầy đủ với vaccine.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn AstraZeneca đã cung cấp kịp thời vaccine cho Việt Nam thời gian qua, nhờ đó góp phần quan trọng kiểm soát dịch COVID-19; cảm ơn sự hợp tác và đầu tư của AstraZeneca tại Việt Nam góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho người dân. Thủ tướng bày tỏ mong muốn AstraZeneca mở rộng đầu tư lâu dài và Chính phủ Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn thực hiện việc này. Thủ tướng đề nghị AstraZeneca sớm bàn giao nốt số vaccine còn lại đã cam kết cho Việt Nam đúng tiến độ; khẳng định Việt Nam mong muốn hợp tác chiến lược với AstraZeneca, mong muốn đầu tư vào lĩnh vực y dược, bảo đảm an ninh y tế trong điều kiện thế giới đang bất ổn vì biến đổi khí hậu và dịch bệnh. Thủ tướng cũng mong muốn AstraZeneca hỗ trợ Việt Nam đào tạo về nguồn nhân lực liên quan lĩnh vực y dược, sản xuất vaccine, các loại thuốc chữa trị bệnh tim mạch, ung thư... Thủ tướng tin tưởng quan hệ hợp tác hai bên sẽ đạt hiệu quả cao trong tương lai.

Giám đốc điều hành tập đoàn AstraZeneca, ông Pascal Soriot khẳng định cam kết sẽ cố gắng chuyển giao hết số vaccine đã ký kết với Việt Nam trong thời gian tới dù nguồn cung đang rất khó khăn. Tập đoàn đang mong muốn tiến tới sản xuất vaccine tại Việt Nam. Ông cho rằng một nước đông dân như Việt Nam rất cần phát triển y tế dự phòng phục vụ phòng chống dịch bệnh cho nhân dân, đồng thời cam kết đem đến vaccine mới có thể chống chọi nhiều biến chủng COVID-19 để phục vụ người dân Việt Nam. 

Nhân dịp này, AstraZeneca giới thiệu với Việt Nam một loại kháng thể kéo dài, sau khi Mỹ cấp phép thì tập đoàn sẽ đưa về thị trường Việt Nam. AstraZeneca đồng tình với ý kiến của Thủ tướng là cần quan tâm chữa trị các bệnh khác như tim mạch, tiểu đường... do đó AstraZeneca cam kết đem đến Việt Nam các loại thuốc điều trị tốt nhất. Tập đoàn sẽ bố trí nguồn lực để chung tay hỗ trợ, đó là các giải pháp y tế số, y tế thông minh giúp giảm phát thải CO2, qua đó góp phần bảo vệ môi trường. 

Cảm ơn ý kiến của của Giám đốc điều hành Pascal Soriot, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc chủ động sản xuất vaccine và các loại thuốc chữa bệnh, vaccine cho trẻ em là vấn đề cấp thiết hiện nay. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, nhất là Bộ Y tế, tiến hành các thủ tục hành chính nhanh chóng để triển khai chương trình hợp tác này. 

Thủ tướng cho biết thêm ngoài thị trường trong nước đầy tiềm năng, Việt Nam còn có thị trường rộng lớn được ưu đãi với 60 nước trên thế giới mà Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại tự do, đồng thời nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn nhất Đông Nam Á. Đó là những thuận lợi lớn cho AstraZeneca hợp tác, đầu tư. Thủ tướng một lần nữa khẳng định Việt Nam muốn hợp tác chiến lược với tập đoàn về phát triển ngành dược, thương mại khác liên quan sản phẩm của AstraZeneca.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.