Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kiên quyết không để sai chồng sai trong xử lý vướng mắc các dự án

Chiều 4/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Ban Chỉ đạo 1568 về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án (Ban Chỉ đạo) đã làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh để rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án trên địa bàn Thành phố.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Dự hội nghị có: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; các bộ trưởng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về tháo gỡ khó khăn liên quan đến các dự án. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố tích cực phối hợp với các bộ, ngành rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án trên địa bàn Thành phố. Thành phố phố đã rà soát và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý theo thẩm quyền 34/66 dự án bất động sản.

Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát đối với 200 dự án có khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, đến nay xác định có 12 công trình, dự án tồn đọng cần kiến nghị Chính phủ chỉ đạo, giải quyết. Trong đó, có 9 dự án có khó khăn, vướng mắc gồm 6 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 3 dự án đã có kiến nghị các Bộ giải quyết; có 3 tài sản công vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong đó, đối với 9 dự án các khó khăn, vướng mắc chủ yếu liên quan giải phóng mặt bằng; điều kiện, mục tiêu sử dụng đất chưa thống nhất; chỉ tiêu quy hoạch của dự án thành phần; phương án tài chính của dự án; một số nội dung trong quyết định đầu tư cần điều chỉnh để phù hợp với quy định mới của pháp luật. Đối với vướng mắc tại 3 tài sản công đều liên quan sắp xếp lại cơ sở nhà đất do các bộ, ngành Trung ương quản lý.

Các thành viên Ban Chỉ đạo 1568 và Thành phố Hồ Chí Minh thảo luận, làm rõ phạm vi, đối tượng, nội dung khó khăn, vướng mắc của các dự án; quyền hạn xử lý đối với từng dự án; nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu xử lý các vướng mắc tại các dự án.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về tháo gỡ khó khăn liên quan đến các dự án. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Kết luận buổi làm việc, ghi nhận, biểu dương Ban Chỉ đạo 1568, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành và Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều nỗ lực trong rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong nhiều dự án; đồng thời cùng Chính phủ đã rà soát, trình Quốc hội ban hành các Nghị quyết, Luật để sửa nhiều luật nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho nhiều dự án, công trình.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế, trung tâm tài chính và thương mại lớn nhất cả nước; việc rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng, góp phần khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển Thành phố cũng như cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Đối với 12 công trình, dự án tồn đọng mà Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Chính phủ chỉ đạo, giải quyết; trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Ban Chỉ đạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ tổng hợp, xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết để cùng với Nghị quyết 40 của Chính phủ, Nghị quyết 198 của Quốc hội để xử lý các khó khăn, vướng mắc tại các dự án.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đối với 200 dự án mà Thành phố đang rà soát và 32 dự án bất động sản đã rà soát, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thành phố tập trung phân loại, xử lý theo các quy định pháp luật mới ban hành và theo thẩm quyền; những vấn đề còn vướng vượt thẩm quyền thì tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo, Chính phủ xem xét, trên tinh thần “có thông tin đến đâu xử lý đến đó”, việc nào đã rõ, đã chín thì xử lý.

Trong đó, phân loại theo hướng: những vấn đề có tiền lệ thì xử lý theo tiền lệ; những vấn đề thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó xử lý; những vướng mắc liên quan pháp luật thì tổng hợp, trình Quốc hội xem xét; những vấn đề chưa có quy định thì đề xuất ban hành quy định… Tuy nhiên, kiên quyết không để sai chồng sai, xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong quá trình xử lý các khó khăn, vướng mắc của các dự án.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.