Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kiểm điểm rõ trách nhiệm việc vẫn để vi phạm trong khai thác hải sản

Chiều 23/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 14, Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Ban Chỉ đạo IUU).
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 14 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển. Dự phiên họp có các đồng chí: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo IUU; lãnh đạo các tỉnh, thành phố ven biển.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 14 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam là quốc gia biển, có nguồn lợi thủy sản phong phú, nhân dân có truyền thống đánh bắt, khai thác hải sản xa bờ. Điều quan trọng là việc khai thác hải sản phải đúng với quy định các quốc tế và pháp luật Việt Nam.

Ban Bí thư đã có Chỉ thị, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đã tổ chức 13 phiên họp, 4 đoàn kiểm tra tại các địa phương, tham mưu ban hành 1 Chỉ thị của Ban Bí thư, 2 Chỉ thị và 8 Công điện của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương ven biển thực hiện công tác chống khai thác IUU và khuyến nghị cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến báo cáo tình hình xử lý vi phạm trong việc khai thác hải sản. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Sau 8 năm, mặc dù đã có nhiều nỗ lực, song vẫn còn xảy ra các trường hợp khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và Ủy ban châu Âu chưa gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" IUU. Việc thủy sản Việt Nam bị "Thẻ vàng" IUU đã ảnh hưởng tới xuất khẩu thủy sản; ảnh hưởng danh dự, uy tín của đất nước, đặc biệt, thể hiện hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của các cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương.

Chú thích ảnh
Đại diện các bộ, ngành tham dự Phiên họp lần thứ 14 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu là phải chấm dứt việc khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định để Ủy ban châu Âu gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" IUU. Thủ tướng lưu ý, thời gian từ nay đến hết năm còn rất ít, tháng 10/2025 này Đoàn kiểm tra của Ủy ban châu Âu sẽ vào kiểm tra IUU ở nước ta. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường thủy sản Việt Nam có nguy cơ bị thu hẹp, khó khăn do chính sách thuế quan của các nước, việc Ủy ban châu Âu rút "Thẻ vàng" IUU sẽ giúp thủy sản Việt Nam lấy lại và mở rộng thị trường, giúp người dân nâng cao thu nhập.

Chú thích ảnh
Đại diện các bộ, ngành tham dự Phiên họp lần thứ 14 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, không thể bất lực trước tình trạng vi phạm trong khai thác hải sản và đặt kỳ vọng đây là Phiên họp cuối cùng của Ban Chỉ đạo; tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định sẽ chấm dứt. Thủ tướng yêu cầu các đại biểu đánh giá cụ thể tình hình, đặc biệt kiểm điểm rõ vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và biện pháp của các cấp ủy đảng, chính quyền trong gỡ "Thẻ vàng" IUU; ý thức của người dân.

Chú thích ảnh
Đại diện các bộ, ngành tham dự Phiên họp lần thứ 14 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Các đại biểu chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp quyết liệt, trên tinh thần “đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện có hiệu quả” thực hiện nghiêm Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản (Chỉ thị 32).

Phóng viên TTXVN tiếp tục cập nhật thông tin về phiên họp.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.