Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát các dự án hạ tầng tại thành phố Huế

Trong chương trình công tác tại miền Trung, sáng 26/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra phát triển nhà ở xã hội và thăm cầu Nguyễn Hoàng bắc qua sông Hương, thành phố Huế. Cùng đi có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo thành phố Huế.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính nói chuyện với cư dân, người lao động tại khu nhà ở xã hội trong dự án khu đô thị Ecogarden. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm Khu nhà ở xã hội West Sky tại Khu đô thị Ecogarden, thành phố Huế gồm 2 đơn nguyên với tổng số hơn 1.000 căn hộ, giá trung bình hơn 16 triệu đồng/m2.

Thăm, tặng quà các hộ dân đang ở trong nhà ở xã hội West Sky, Thủ tướng Chính phủ chúc mừng các gia đình đã an cư để lập nghiệp, có nơi ở mới khang trang, với hạ tầng trong khu đô thị đồng bộ, hiện đại, tiện ích cùng với các phân khúc nhà ở thương mại, cao cấp trong khu đo thị.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hộ gia đình đang thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội tại thành phố Huế. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương thành phố Huế đã và đang thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội. Đến nay, thành phố đã hoàn thành 700/1.200 căn hộ ở xã hội, đạt trên 58% chỉ tiêu năm 2025 và có kế hoạch xây dựng 7.500 căn hộ nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025-2030, giúp người dân gặp khó khăn về nhà ở có cơ hội sở hữu nơi ở ổn định; đồng thời góp phần thúc đẩy đô thị hóa theo hướng bền vững.

Thủ tướng yêu cầu thành phố Huế tiếp tục phát huỵ, dành quỹ đất, có các chính sách ưu đãi về tài chính, triển khai các gói tín dụng cho cả nhà đầu tư và người mua, thuê mua nhà ở xã hội, trong đó có gói tín dụng cho người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội. Các dự án nhà ở xã hội phải được xây dựng đảm bảo điều kiện hạ tầng giao thông, điện, cấp thoát nước, viễn thông, các hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa... đầy đủ, đồng bộ, với giá cả hợp lý; hài hòa lợi ích giữa người dân, nhà đầu tư, nhà nước.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát cầu Nguyễn Hoàng bắc qua sông Hương. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cũng trong sáng 26/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã thăm cầu Nguyễn Hoàng bắc qua sông Hương, thành phố Huế, vừa được khánh thành đưa vào khai thác tháng 3/2025, đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Huế - là cây cầu thứ 5 nối đôi bờ sông Hương của xứ Huế.

Cầu Nguyễn Hoàng là cầu vòm thép có 5 nhịp, dài 380m, rộng 43m. Cầu có 6 làn xe ô tô, 2 làn xe máy và các dải an toàn trên mỗi hướng xe chạy, cùng làn đi bộ được bố trí khác mức ở cả hai bên.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát cầu Nguyễn Hoàng bắc qua sông Hương. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cầu được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng mỹ thuật hiện đại với nhiều màu sắc, đặc biệt là hệ thống đèn chiếu sáng hình lọng cung đình triều Nguyễn được đặt ở lối dẫn vào hai đầu cầu. Vào ban đêm, hệ thống đèn chiếu sáng này liên tục đổi màu, tạo nên không gian lung linh, ấn tượng, rực sáng cả một khoảng sông Hương gần di tích chùa Thiên Mụ.

Trước đó, vào tháng 4/2024, thăm và làm việc tại Huế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi khảo sát công trình thi công cầu Nguyễn Hoàng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công cùng các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ dự án đảm bảo các yêu cầu về kỹ mỹ thuật, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, không đội vốn…

Thăm lại cầu Nguyễn Hoàng, Thủ tướng Chính phủ vui mừng vì những chỉ đạo của Thủ tướng đã được thực hiện hiệu quả; yêu cầu thành phố Huế tiếp tục khai thác hiệu quả giá trị của cây cầu này, cũng như giá trị mà dòng sông Hương và quỹ đất 2 bên bờ sông, các không gian phát triển mới, phát triển kinh tế du lịch, kinh tế ban đêm.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.