Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil, chiều 6/7 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, Thủ tướng Chính phủ đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và của cá nhân tới đồng chí Đại tướng Raul Castro, đồng chí Miguel Diaz Canel và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Cuba.

Thủ tướng Chính phủ cũng chuyển lời của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam mời đồng chí Miguel Diaz Canel, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba sang thăm và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh luôn quan tâm chỉ đạo sát sao các bộ, ngành, doanh nghiệp Việt Nam triển khai tích cực các thỏa thuận, cam kết cấp cao đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cuba vào tháng 9/2024, nhất là về an ninh lương thực, năng lượng tái tạo, dược phẩm và công nghệ sinh học.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhất quán ủng hộ Cuba, yêu cầu Mỹ chấm dứt bao vây cấm vận và đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia được cho là tài trợ khủng bố.

Đồng chí Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba bày tỏ hết sức coi trọng tình cảm đoàn kết và sự ủng hộ quý báu của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam dành cho Cuba. Chủ tịch nước Cuba nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Cuba vào năm 2024 mở ra chương mới cho quan hệ hai nước.

Đồng chí Miguel Diaz Canel hoan nghênh và đánh giá cao sự hiện diện và hoạt động hiệu quả của các doanh nghiệp Việt Nam đang hợp tác kinh doanh và đầu tư tại Cuba, khẳng định Cuba luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư tại Cuba, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Hai bên nhất trí cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, triển khai thường xuyên các cơ chế đối thoại, hợp tác song phương gồm tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, Uỷ ban liên Chính phủ, Hội thảo lý luận giữa hai Đảng, Đối thoại chính sách quốc phòng nhằm rà soát, thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai các hoạt động phong phú kỷ niệm 65 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960 - 2/12/2025), Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba để góp phần giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết (NAM), Hợp tác Nam - Nam, Diễn đàn hợp tác Đông Á-Mỹ Latinh (FEALAC).

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã chuyển lời của Chủ tịch nước Lương Cường mời Cuba cử đoàn tham gia Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào tháng 10/2025.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.