Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình nghệ thuật kỷ niệm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng, tối 28/2, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh Quảng Ngãi diễn ra Chương trình nghệ thuật chính luận “Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Trọn đời vì nước vì dân”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Chương trình nghệ thuật chính luận “Thủ tướng Phạm Văn Đồng - trọn đời vì nước, vì dân”. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chương trình được tổ chức nhằm thể hiện lòng thành kính sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đối với Thủ tướng Phạm Văn Đồng - một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhà nước Việt Nam, một trí tuệ lớn, một nhân cách lớn, người học trò xuất sắc, người cộng sự trung thành, tận tụy bên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Di sản lớn nhất mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng để lại chính là một cuộc đời thanh liêm, tận tụy, vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Những giá trị ấy vẫn âm thầm chảy trong mạch nguồn lịch sử; trong tư tưởng, đạo đức và khát vọng phụng sự; nhắc nhớ thế hệ trẻ hôm nay và mai sau về trách nhiệm xây dựng một Việt Nam hùng cường, giàu bản sắc như niềm mong mỏi sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Những con người đã sống trọn vẹn vì dân, vì nước.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình nghệ thuật chính luận “Thủ tướng Phạm Văn Đồng - trọn đời vì nước, vì dân”. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chương trình nghệ thuật đem đến cho khán giả những ca khúc dạt dào cung bậc cảm xúc như: Lá cờ Đảng, 19/8, Khúc hát ơn Người, Một đời người một rừng cây, Khát vọng...; những phóng sự truyền cảm hứng, khắc họa rõ nét về người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà văn hóa lớn của cách mạng Việt Nam. Qua đó, mọi người sẽ hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về con người, cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các tiết mục trong chương trình nghệ thuật chính luận “Thủ tướng Phạm Văn Đồng - trọn đời vì nước, vì dân”. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Ở ông, người ta thấy sự kết tinh của một trí thức lớn, một nhà cách mạng kiên trung và một nhà ngoại giao mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam; luôn kết hợp hài hòa giữa nguyên tắc và mềm dẻo, giữa kiên định lợi ích dân tộc và tinh thần hòa bình, hợp tác. Với trí tuệ sắc sảo, bản lĩnh kiên cường và phong thái điềm đạm, nhân văn, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã góp phần quan trọng nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Suốt cuộc đời làm Cách mạng, dù ở cương vị nào, ông vẫn luôn giữ cách sống mẫu mực của một đảng viên cộng sản chân chính theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chương trình nghệ thuật chính luận “Thủ tướng Phạm Văn Đồng - trọn đời vì nước, vì dân”. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Phạm Tiếp-Phước Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.