Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Sáng 1/1/2023, trước khi dự lễ khởi công 12 dự án thành phần xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc -Nam phía Đông giai đoạn 2 và thăm, làm việc tại Quảng Ngãi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Khu lưu niệm ở xã Tân Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cùng dâng hương lên Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Ngãi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương, kính cẩn tưởng nhớ cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Nhà lãnh đạo tài năng, uy tín, nhà văn hóa lớn của đất nước và là nhà ngoại giao xuất sắc của Đảng, Nhà nước và cách mạng Việt Nam.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm không gian trưng bày ảnh và tư liệu, hiện vật về cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Suốt cuộc đời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng gắn với sự nghiệp 75 năm hoạt động cách mạng, 41 năm là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ.

Đảng và Nhà nước ta ghi nhận: "Đồng chí Phạm Văn Đồng là nhà ngoại giao tài năng, có uy tín trên thế giới, nhìn xa, trông rộng, tinh tế và linh hoạt, kiên cường và mềm dẻo, ứng xử nhanh nhạy, sáng tạo, luôn luôn thể hiện lập trường chính trị sáng suốt trước thời cuộc và phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh". Đồng chí được bạn bè quốc tế dành cho sự kính trọng, khâm phục và là "một trong những nhân vật xuất sắc và có ảnh hưởng lớn nhất ở Việt Nam trong thế kỷ XX”.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm không gian trưng bày ảnh và tư liệu, hiện vật về cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại quê nhà ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức được đầu tư, tôn tạo và đi vào hoạt động năm 2006 để ghi nhận, tri ân công lao to lớn của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước. Khu lưu niệm còn là nơi lưu giữ và trưng bày nhiều kỷ vật của gia đình cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Đây là địa chỉ đỏ giáo dục cách mạng ở địa phương và cả nước.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, động viên các hộ dân phải di dời để giải phóng mặt bằng, xây dựng tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra, gặp gỡ các hộ dân và chính quyền xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi để nắm bắt công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư để xây dựng dự án tuyến cao tốc đoạn đi qua địa phương.

Nhân dân xã Đức Hòa cho rằng, tuyến cao tốc đi qua xã ảnh hưởng tới 367 hộ dân, trong đó có 70 hộ dân phải di dời nhường đất cho dự án. Khi có chủ trương dự án, người dân địa phương vui mừng, đồng tình, ủng hộ bởi dự án có ý nghĩa không chỉ đối với địa phương mà với cả nước; bản thân người dân được bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thỏa đáng. Đặc biệt, việc Thủ tướng xuống tận địa phương kiểm tra, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước tới đời sống người dân và dự án.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên các hộ dân phải di dời để giải phóng mặt bằng, xây dựng tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Sau khi nghe người dân và chính quyền địa phương báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng, tái định cư và nhân dịp năm mới 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thông tin tới người dân tình hình đất nước trong năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước không có mục tiêu nào hơn là xây dựng, giữ gìn đất nước độc lập, tự do, người dân tự do, ấm no, hạnh phúc, trong đó có việc xây dựng hạ tầng chiến lược phục vụ cho mục tiêu trên.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên các hộ dân phải di dời để giải phóng mặt bằng, xây dựng tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước sự ủng hộ của người dân đối với dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2. Đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương, các bộ, ngành liên quan và chủ đầu tư tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sinh kế của người dân; đặc biệt đảm bảo người dân phải di dời có nơi ở mới, có cuộc sống ít nhất là bằng, phấn đấu tốt hơn so với trước và so với nơi ở cũ; đảm bảo hài hòa lợi ích “Nhà nước, người dân, doanh nghiệp”. Trước mắt, chính quyền địa phương và các bên liên quan cần chăm lo cho người dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, khỏe mạnh, tiết kiệm, không ai bị bỏ lại phía sau.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, chiều 23/10 (giờ địa phương), tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont (thủ đô Brussels), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách: “Biến tầm nhìn thành hành động từ quyết tâm chính trị đến hình mẫu hợp tác”. Tham dự có đông đảo các đại biểu, học giả, nhà nghiên cứu và đại diện Đoàn ngoại giao.

Điện thăm hỏi về vụ động đất nghiêm trọng ở Tây Tạng (Trung Quốc)

Điện thăm hỏi về vụ động đất nghiêm trọng ở Tây Tạng (Trung Quốc)

Được tin tối 22/10/2026 đã xảy ra vụ động đất nghiêm trọng tại huyện Ba Thanh, thành phố Na Khúc, Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ngày 23/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi Điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại Triệu Lạc Tế và đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.