Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2025

Sáng 5/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2025.
Chú thích ảnh
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phiên họp nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2025; triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP; xây dựng kịch bản tăng trưởng của các địa phương; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, công tác trọng tâm thời gian tới; và một số vấn đề quan trọng khác.

Dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện lãnh đạo các ban, cơ quan của Trung ương Đảng, Quốc hội và lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá tình hình thế giới tác động tới tình hình trong nước; công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 1/2025, chỉ rõ những mặt được, chưa được, bài học kinh nghiệm.

Đồng thời phân tích tình hình thế giới và khu vực tháng 2/2025, nhất là những diễn biến liên quan đến tình hình thương mại thế giới, cạnh tranh xung đột thương mại ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng, thị trường xuất khẩu, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nước ta; đề xuất các giải pháp để thích ứng với tình hình, nhất là phải đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, với các thị trường tiềm năng như Trung Đông, khối Mercosur…

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng của cả nước trong năm 2025 là phải đạt từ 8% trở lên, do đó tất cả các bộ, ngành, địa phương phải có mức tăng trưởng từ 8% trở lên, tạo đà, tạo lực, tạo khí thế để những năm tiếp theo đạt mức tăng trưởng 2 con số; yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải có chỉ tiêu tăng trưởng mới và Chính phủ sẽ giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các thành viên Chính phủ đề xuất các giải pháp điều hành chính sách vĩ mô, tiền tệ, tài khóa để không bị động, bất ngờ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Cho biết, tại cuộc họp lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước ngày 4/2 vừa qua, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước đã thống nhất chỉ đạo quyết liệt thúc đẩy một số dự án trọng điểm gồm: Dự án điện hạt nhân; Dự án xây dựng đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam và các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn; tháo gỡ một số vướng mắc trong việc triển khai các dự án BOT…, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng phụ trách quản lý, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực, dự án này khẩn trương hoàn thiện các văn bản, đề xuất cơ chế, chính sách để trình Quốc hội ngay trong Kỳ họp tới đây.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ tham dự phiên họp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; bắt tay ngay vào sản xuất, kinh doanh ngay những ngày đầu, tháng đầu và rà soát các công việc, mục tiêu; tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ nút thắt, khơi thông cho phát triển; thúc đẩy để đạt mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc vào cuối năm 2025 và hoàn thành các dự án cảng hàng không; triển khai tích cực phát triển nhà ở xã hội; xóa nhà tạm, nhà dột nát; tổ chức các ngày kỷ niệm lớn của đất nước như Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; tiến hành đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng…

TTXVN tiếp tục cập nhật thông tin về Phiên họp.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.