Thủ tướng Orban: Hungary không có nghĩa vụ ủng hộ Ukraine gia nhập EU

Thủ tướng Hungary Viktor Orban khẳng định nước này không có nghĩa vụ về nguyên tắc hay chính trị phải ủng hộ Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU), đồng thời nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ không thể gây sức ép để buộc Hungary thay đổi lập trường.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo hãng tin TASS ngày 7/10, trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Orban nêu rõ: “Chưa từng có quốc gia nào sử dụng sức ép hay đe dọa để trở thành thành viên EU và lần này cũng sẽ không như vậy”. Ông đưa ra phát biểu này nhằm phản hồi những tuyên bố gần đây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Nhà lãnh đạo Hungary nhấn mạnh rằng Hiệp ước EU quy định rõ ràng: tư cách thành viên của một quốc gia chỉ có thể được thông qua trên cơ sở đồng thuận tuyệt đối giữa các nước thành viên. “Người dân Hungary đã thể hiện rõ quan điểm của mình. Họ đã nói "không" với tư cách thành viên EU của Ukraine trong cuộc trưng cầu dân ý”, ông Orban nêu rõ.

Phát biểu của Thủ tướng Orban được đưa ra trong bối cảnh EU đang xem xét tiến trình đàm phán gia nhập của Ukraine. Một số quốc gia thành viên, trong đó có Ba Lan, Đức và các nước vùng Baltic, bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, trong khi Hungary cho rằng việc mở rộng EU cần được cân nhắc thận trọng, bảo đảm lợi ích và ổn định chung của khối.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022, Hungary nhiều lần bày tỏ quan điểm độc lập trong các vấn đề liên quan đến Ukraine và Nga. Chính phủ Hungary cho rằng các biện pháp trừng phạt của EU đối với Moskva cũng như việc hỗ trợ quân sự cho Kiev chưa mang lại kết quả tích cực, đồng thời có thể ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế và an ninh năng lượng của các quốc gia thành viên.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.