Lãnh đạo đảng thắng cử ở Séc: Ukraine chưa sẵn sàng gia nhập EU

Phát biểu sau khi đảng của mình giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội Cộng hòa Séc, tỷ phú Andrej Babis, lãnh đạo đảng ANO, cho rằng Ukraine hiện chưa sẵn sàng trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU).
Chú thích ảnh
Tỷ phú Andrej Babis, lãnh đạo đảng ANO. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo đài RT ngày 5/10, đảng ANO của ông Andrej Babis đã giành được 34,51% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 4 và 5/10, vượt xa liên minh trung hữu Spolu do Thủ tướng đương nhiệm Petr Fiala đứng đầu, vốn chỉ đạt 11,15%. Ông Fiala là người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Ngay sau khi kết quả sơ bộ được công bố, một phóng viên của tờ Suspilne (Ukraine) đã đặt câu hỏi liệu ông Babis - nếu trở lại cương vị Thủ tướng Séc - có ủng hộ Ukraine gia nhập EU hay không.

Ông Babis nhận định rằng Ukraine chưa sẵn sàng gia nhập EU và nhấn mạnh xung đột cần phải chấm dứt trước khi nói tới việc mở rộng EU.

Chính trị gia này từng giữ chức Thủ tướng Cộng hòa Séc từ năm 2017 đến năm 2021 và trong chiến dịch tranh cử vừa qua, ông đã nhiều lần khẳng định chủ trương ngừng cung cấp viện trợ trực tiếp cho Kiev.

“Chúng tôi đang giúp đỡ Ukraine thông qua EU. EU đang hỗ trợ Ukraine và việc này nằm trong ngân sách châu Âu. Chúng tôi đã đóng góp rất nhiều tiền cho ngân sách đó và đây là cách chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ”, ông Babis nói.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo đảng ANO cũng bày tỏ hoài nghi về sáng kiến cung cấp đạn dược cho Ukraine do Tổng thống Séc Petr Pavel khởi xướng.

Những phát biểu của ông Babis được đưa ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục thúc đẩy tiến trình đàm phán gia nhập EU. Kiev đã được cấp quy chế ứng cử viên vào năm 2022 vài tháng sau khi xung đột với Nga leo thang.

Đầu tuần này, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi các nhà lãnh đạo EU đẩy nhanh tiến trình đàm phán, khẳng định: “Chúng ta cần tiến bộ thực sự”.

Trong khi đó, Nga - dù kiên quyết phản đối việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - lại không phản đối khả năng nước này trở thành thành viên EU, bởi EU được xem là một khối kinh tế chứ không phải khối quân sự.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 9 cho biết: “Ukraine đã đặt ra mục tiêu gia nhập EU. Tôi xin nhắc lại, đó là lựa chọn chính đáng của Ukraine - cách mà nước này muốn xây dựng các mối quan hệ quốc tế của mình”.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.