Thủ tướng Nhật đề nghị đối thoại 'thẳng thắn' với Trung, Hàn

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 19/1 đã kêu gọi tổ chức các cuộc đàm phán thượng đỉnh "thẳng thắn" với Trung Quốc và Hàn Quốc để hỗ trợ giải quyết những tranh cãi về lịch sử và lãnh thổ đang làm xói mòn quan hệ giữa các quốc gia láng giềng này.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 19/1 đã kêu gọi tổ chức các cuộc đàm phán thượng đỉnh "thẳng thắn" với Trung Quốc và Hàn Quốc để hỗ trợ giải quyết những tranh cãi về lịch sử và lãnh thổ đang làm xói mòn quan hệ giữa các quốc gia láng giềng này.

Thủ tướng Nhật đề nghị đối thoại 'thẳng thắn' với Trung, Hàn ảnh 1

Thủ tướng Shinzo Abe. Ảnh: Telegraph

Trả lời phỏng vấn Đài NHK, ông Abe nói: "Chúng ta nên tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh và thảo luận thẳng thắn". Ông Abe một lần nữa khẳng định việc ông viếng đền Yasukuni là nhằm đưa ra cam kết phản đối chiến tranh và cầu nguyện cho những người đã hy sinh vì tổ quốc giống như các nhà lãnh đạo khác trên thế giới.

Tuy nhiên, cả Bắc Kinh và Seoul đều phẫn nộ trước việc ông Abe viếng đền Yasukuni, nơi thờ bài vị của 14 tội phạm chiến tranh loại A trong tổng số 2,5 triệu người đã khuất. Ngoài ra, quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc còn bị xói mòn bởi hai cuộc tranh chấp riêng rẽ về lãnh thổ liên quan đến các quần đảo trên biển Hoa Đông mà Bắc Kinh và Seoul tuyên bố chủ quyền.

T.N

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.