Nhật Bản lên án Trung Quốc hạn chế đánh bắt cá ở Biển Đông

Ngày 12/1, Nhật Bản đã lên án việc Trung Quốc áp đặt các quy định mới về hạn chế đánh bắt cá ở Biển Đông, đồng thời khẳng định sẽ bảo vệ chủ quyền lãnh hải sau hành động xâm phạm mới nhất của tàu thuyền Trung Quốc.

Ngày 12/1, Nhật Bản đã lên án việc Trung Quốc áp đặt các quy định mới về hạn chế đánh bắt cá ở Biển Đông, đồng thời khẳng định sẽ bảo vệ chủ quyền lãnh hải sau hành động xâm phạm mới nhất của tàu thuyền Trung Quốc.

Nhật Bản lên án Trung Quốc hạn chế đánh bắt cá ở Biển Đông ảnh 1

Máy bay trực thăng CH - 47 của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản tập trận ngày 12/1 về khả năng bảo vệ và tái chiếm đảo xa. Ảnh: AFT-TTXVN


Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho rằng quy định mới của Trung Quốc về hạn chế đánh bắt cá ở Biển Đông và việc nước này thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở biển Hoa Đông đang gây quan ngại trong cộng đồng quốc tế. Theo ông, "việc đơn phương đưa ra những quy định này chỉ phù hợp với những vùng lãnh hải thuộc chủ quyền riêng, còn đối với những vùng biển quốc tế thì hoàn toàn không được chấp nhận".


Ông Onodera đưa ra tuyên bố trên sau khi Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12/1 theo giờ địa phương, 3 tàu tuần tra của Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải trong phạm vi 12 hải lý ngoài khơi một hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư. Theo JCG, các tàu Trung Quốc đã rời khỏi vùng biển trên sau khoảng gần 2 giờ sau đó. Phía Nhật Bản đã yêu cầu Trung Quốc không lặp lại hành động này, đồng thời khẳng định sẽ bảo vệ lãnh hải cũng như lãnh thổ quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.


Đây là lần đầu tiên trong năm 2014, các tàu Trung Quốc xâm nhập vùng lãnh hải của Nhật Bản.

TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.