Thủ tướng Nhật Bản cam kết thúc đẩy hợp tác kinh tế với ASEAN

Ngày 16/12, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cam kết hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của mỗi bên, thông qua việc thúc đẩy đầu tư và các hoạt động giao lưu nhân dân.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Phu nhân và Trưởng đoàn các nước ASEAN chụp ảnh chung. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nhà lãnh đạo Nhật Bản đã phát biểu như vậy khi tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản tại Tokyo.

Theo hãng tin Kyodo, tại sự kiện này, Thủ tướng Fumio Kishida cũng đã thông báo việc khởi động sáng kiến mới về phát triển ngành sản xuất ô tô thế hệ mới. Sáng kiến này sẽ hướng đến việc vạch ra những chiến lược giúp ASEAN tiếp tục giữ vị thế là "công xưởng" sản xuất và xuất khẩu ô tô trên thế giới. Ông Fumio Kishida cũng kêu gọi các nước thành viên ASEAN chung tay phát triển kinh tế, nhằm thiết lập hòa bình và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Nhằm thúc đẩy hợp tác hơn nữa với ASEAN, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết Nhật Bản sẽ tăng cường triển khai các hoạt động trao đổi và giao lưu giữa lãnh đạo trẻ của các tập đoàn kinh tế của nước này với các nước khu vực.

Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản diễn ra từ ngày 16 - 18/12 tại Tokyo. Đây là dịp quan trọng để tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai bên.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.