Indonesia kêu gọi thúc đẩy hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng ASEAN-Nhật Bản

Phát triển cơ sở hạ tầng là một trong những lĩnh vực có tiềm năng trở thành nội dung hợp tác trọng tâm trong quan hệ ASEAN-Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là nội dung phát biểu mới của Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 24 diễn ra theo hình thức trực tuyến .

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, Tổng thống Joko Widodo kêu gọi ASEAN và Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng. Theo nhà lãnh đạo Indonesia, hiện Nhật Bản là đối tác lớn nhất của ASEAN trong lĩnh vực này, với một số dự án đang triển khai trị giá 259 tỷ USD tại một số nước ASEAN, trong đó có Indonesia. Chính phủ Nhật Bản từ lâu đã tham gia hỗ trợ thực hiện Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN (MPAC). Việc phát triển cơ sở hạ tầng sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế khu vực và thu hút một lượng lớn lao động trong khu vực. Lĩnh vực cơ sở hạ tầng và kết nối là một trong những ưu tiên hợp tác cụ thể trong khuôn khổ Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. 

Các nước ASEAN sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, nhằm góp phần đưa ASEAN trở thành trung tâm tăng trưởng kinh tế. Việc này cũng đem lại lợi ích cho Nhật Bản, mở ra cơ hội đưa các ngành sản xuất của nước này sang khu vực Đông Nam Á, tạo điều kiện đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu của Nhật Bản sang các nước ASEAN. Tổng thống Joko Widodo tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ giúp ASEAN và Nhật Bản có thể phục hồi và cùng nhau vươn lên sau đại dịch COVID-19.

Tổng thống Indonesia cho biết thêm năm 2023, Indonesia dự kiến tổ chức Diễn đàn Cơ sở hạ tầng Ấn Độ-Thái Bình Dương đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng Nhật Bản sẽ ủng hộ việc tổ chức diễn đàn này.

Đào Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.