Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide khẳng định ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để giải quyết vấn đề các công dân Nhật Bản bị Bình Nhưỡng bắt cóc nhiều thập kỷ trước.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga tại cuộc họp ở Tokyo, ngày 9/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại hội thảo trực tuyến do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở ở Washington diễn ra sáng 17/4 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Suga - đang ở thăm Mỹ - cho biết ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mà không đi kèm điều kiện nào, thảo luận về những cách thức cải thiện quan hệ song phương.

Người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản nêu rõ: “Bản thân tôi sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un một cách vô điều kiện để tìm giải pháp cho vấn đề bắt cóc công dân trước đây và hướng tới thiết lập mối quan hệ hiệu quả với Triều Tiên".

Thủ tướng Suga đưa ra tuyên bố trên ngay sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng. Trong cuộc họp báo chung sau đó, nhà lãnh đạo Tokyo cho biết ông và Tổng thống Biden đã đạt đồng thuận rằng hợp tác ba bên giữa Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc chưa bao giờ quan trọng như hiện nay và nhất trí thúc đẩy sự hợp tác như vậy. Ông cũng tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác ba bên trong tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản đang có chuyến thăm đến Mỹ từ ngày 15-17/4.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.