Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Tokyo, bắt đầu thăm chính thức Nhật Bản

Khoảng 14h30 chiều 4/6, theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế Haneda ở thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản và tham dự Hội nghị Tương lai Châu Á lần thứ 23 tại Tokyo từ ngày 4 - 8/6 theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Haneda có Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Kumio Umeda và Phu nhân; Nghị sỹ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kiyoshi Odawara và một số quan chức ngoại giao Nhật Bản. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Tokyo, bắt đầu thăm chính thức Nhật Bản ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay quốc tế Haneda ở thủ đô Tokyo (Nhật Bản). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chào mừng Thủ tướng cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay còn có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường cùng sự có mặt của đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập tại Nhật Bản. 
Theo chương trình, trong thời gian chuyến thăm, từ ngày 4-8/6, tại thủ đô Tokyo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ phát biểu tại Lễ khai mạc hội nghị Tương lai Châu Á và đối thoại với các cử tọa. Thủ tướng cũng sẽ tham gia chủ trì một hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô lớn tại thủ đô Tokyo, chứng kiến việc ký kết một số văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Tokyo, bắt đầu thăm chính thức Nhật Bản ảnh 2

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay quốc tế Haneda ở thủ đô Tokyo (Nhật Bản). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo chương trình, dự kiến Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ diễn ra vào ngày 6/6. Cũng trong thời gian thăm Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có các cuộc tiếp xúc cấp cao và gặp gỡ quan chức địa phương Nhật Bản. 
Thủ tướng cũng sẽ dành thời gian gặp gỡ, trao đổi với các tổ chức thương mại, hữu nghị Nhật – Việt. Là quần đảo nằm ở Tây Bắc lòng chảo Thái Bình Dương, ngoài khơi phía Đông lục địa châu Á, lãnh thổ Nhật Bản trải theo một vòng cung hẹp với độ dài 3.800km.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Tokyo, bắt đầu thăm chính thức Nhật Bản ảnh 3

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay quốc tế Haneda ở thủ đô Tokyo (Nhật Bản). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Quần đảo Nhật Bản bao gồm hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ. Với tổng số dân ở khoảng mức 127,1 triệu người, Nhật Bản là quốc gia có tuổi thọ trung bình 83,5, thuộc diện cao nhất thế giới. Hiện tại, mặc dù cũng phải đối mặt với một số khó khăn, song Nhật Bản vẫn là cường quốc kinh tế thứ 3 thế giới.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.