Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Oslo, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Na Uy 

Theo đặc phái viên TTXVN, khoảng 21h20 tối 23/5 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Gardermoen, Oslo, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Na Uy theo lời mời của Thủ tướng Na Uy Erna Solberg . 
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đến Thủ đô Oslo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Na Uy theo lời mời của Thủ tướng Erna Solberg. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân Trần Nguyệt Thu thăm chính thức Na Uy có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước Nguyễn Hoàng Anh.

Chú thích ảnh
Cán bộ, đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Na Uy đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay Gardermoen, Oslo, Vương quốc Na Uy. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cùng tham gia Đoàn công tác còn có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bế Xuân Trường; Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam; Đại sứ Việt Nam tại Na Uy Nguyễn Hồng Cường; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Hiếu; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cùng lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương.  

Chú thích ảnh
Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay Gardermoen, Oslo, Vương quốc Na Uy. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đón Thủ tướng Chính phủ và Phu nhân tại sân bay Gardermoen có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Na Uy Marianne Hagen; Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Grete Lochen cùng các quan chức Bộ Ngoại giao Na Uy. Đón Thủ tướng cùng Phu nhân và Đoàn còn có Đại sứ Việt Nam tại Na Uy Nguyễn Hồng Cường và Phu nhân; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Na Uy.

Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Na Uy sắp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2021). Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Việt Nam tới Na Uy kể từ năm 1999. Sự kiện này góp phần khẳng định lại mối quan hệ mạnh mẽ giữa hai nước, làm sâu sắc thêm tình hữu nghị truyền thống, và tăng cường quan hệ hợp tác Na Uy-Việt Nam theo hướng thực chất hơn và hiệu quả hơn.

Chú thích ảnh
Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay Gardermoen, Oslo, Vương quốc Na Uy. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo chương trình, dự kiến trong thời gian thăm chính thức Vương quốc Na Uy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Na Uy; dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Na Uy; đi thăm và tiếp một số doanh nghiệp Na Uy cùng một số hoạt động khác.

Quang Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.