Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Nhật Bản

Chiều 20/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Kunio Umeda để trao đổi một số biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước.  
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Nhật Bản Kunio Umeda. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã mời Thủ tướng dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và thăm Nhật Bản vào cuối tháng 6 này. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Đại sứ Kunio Umeda cho biết, các doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam - quốc gia nhiều tiềm năng phát triển và luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.
Đại sứ cũng trình bày một số vấn đề cụ thể cần giải quyết trong hợp tác giữa hai nước đối với một số lĩnh vực như giáo dục đào tạo, đầu tư, thương mại…

Đánh giá cao các ý kiến và tình cảm của Đại sứ dành cho Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Đại sứ phối hợp tốt với phía Việt Nam để chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng đạt kết quả tốt nhất, qua đó, đưa hợp tác hai nước lên tầm cao mới trên tất cả các các lĩnh vực, trong đó có kinh tế, thương mại, đầu tư. Là đối tác chiến lược sâu rộng, hai bên có sự tin cậy chính trị cao, Thủ tướng khẳng định, đồng thời cũng hoan nghênh hai bên thúc đẩy giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa. 

Tại buổi tiếp, Thủ tướng đã cho ý kiến giải quyết các vấn đề cụ thể mà Đại sứ nêu.

QV (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.