Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới Đức

Chiều 22/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới Đức Kambiz Ghawami.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tổ chức hỗ trợ đại học thế giới CHLB Đức. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự đóng góp, nhiệt huyết của ông Kambiz Ghawami trong việc thúc đẩy hợp tác hai nước Việt Nam – Đức.  

Thủ tướng nêu rõ, năm 2020, Việt Nam và Đức sẽ kỷ niệm 45 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao, do đó, đề nghị ông Kambiz Ghawami và chính quyền bang Hessen ủng hộ các sáng kiến tổ chức các hoạt động kỷ niệm của hai bên.

Ông Kambiz Ghawami cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp; cảm ơn Thủ tướng luôn quan tâm sự hợp tác giữa bang Hessen với Việt Nam nói chung, Trường Đại học Việt – Đức nói riêng. Ông cho biết, năm 2020 tới, hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập ngoại giao, bang Hessen có nhiều kế hoạch tăng cường hợp tác với Việt Nam. Ông mong muốn cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam xây dựng chương trình cụ thể kỷ niệm sự kiện thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước; nỗ lực sớm ký được hiệp định giáo dục – đào tạo giữa hai bên. Về dự án Trường Đại học Việt – Đức, ông mong Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ trường phát triển, hoạt động thuận lợi, nhất là ủng hộ phía Đức tăng ngân sách cho hoạt động của trường.

Đánh giá cao các ý kiến của ông Kambiz Ghawami, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ Trường Đại học Việt – Đức hoạt động thuận lợi. Bởi đây là Trường có chất lượng giảng dạy cao, sinh viên luôn tìm được việc làm tốt khi ra trường. Thủ tướng cho rằng, dự án này là “ngọn hải đăng” trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược tốt đẹp với Đức; mong ông Kambiz Ghawami với tư cách là người bạn thân thiết của Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục- đào tạo.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.