Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

Sáng 11/10/2019, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam do ông Steve Bates, Chủ tịch HĐQT Quỹ VinaCapital Vietnam Opportunity (VCVOF) làm trưởng đoàn.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Steve Bates và các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam. 

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả các hoạt động đầu tư tại Việt Nam của các nhà đầu tư là đối tác của VinaCapital, tập đoàn hiện quản lý tổng giá trị tài sản hơn 3,3 tỷ USD.

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng cao, các chỉ số vĩ mô rất tốt. Việt Nam tiếp tục tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư; nỗ lực tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc để tạo thuận lợi cho kinh doanh. Thủ tướng cũng thông báo tin vui cho các nhà đầu tư là vừa qua, theo đánh giá mới nhất của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), chỉ số Năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) của Việt Nam đã tăng 10 bậc, được xem là quốc gia có điểm số tăng mạnh nhất toàn cầu.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp.

 Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam tích cực thu hút đầu tư chất lượng cao, đầu tư vào lĩnh vực phát triển năng lượng… Hiện quy mô phát triển kinh tế của Việt Nam ngày càng lớn, do đó nhu cầu vốn đầu tư là rất lớn. Thủ tướng mong muốn các nhà đầu tư tiếp tục quan tâm tới thị trường Việt Nam, tích cực đầu tư mạnh mẽ vào các lĩnh vực, dự án mà Việt Nam đang có nhu cầu như cơ sở hạ tầng, năng lượng…

Đại diện các nhà đầu tư chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà Việt Nam đạt được trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, biến động phức tạp; bày tỏ ấn tượng vì Việt Nam đã tăng hạng về năng lực cạnh tranh toàn cầu, Việt Nam cũng nằm trong tốp những nền kinh tế hấp dẫn để đầu tư.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam.

Tại buổi tiếp, các nhà đầu tư cũng trình bày với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về tiềm năng của các lĩnh vực quan trọng như khí gas hoá lỏng (LNG), trên cơ sở đó bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam để phát triển lĩnh vực này, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế Việt Nam. Các nhà đầu tư tin tưởng sự hợp tác này sẽ thành công nếu nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Chính phủ Việt Nam; bày tỏ mong muốn đầu tư vào Việt Nam thông qua thị trường chứng khoán, nhất là mua cổ phần doanh nghiệp.

Ghi nhận ý kiến của các nhà đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam tiếp tục bảo đảm ổn định vĩ mô, phát triển kinh tế mạnh mẽ; Chính phủ cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư làm ăn thành công tại Việt Nam.

QV - Dương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.