Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lào

Chiều 6/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lào ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Saleumxay Kommasith Bộ trưởng Ngoại giao nước CHDCND Lào. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan  nghênh Bộ trưởng Saleumxay Kommasith và Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Lào sang dự tham vấn thường niên cấp Bộ trưởng Ngoại giao và giao lưu hai Bộ Ngoại giao Việt Nam - Lào lần này.

Thủ tướng chúc mừng thành công của buổi tham vấn làm việc giữa Bộ trưởng với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và cho rằng cơ chế tham vấn này phát huy hiệu quả, giúp hai bộ hợp tác chặt chẽ, thường xuyên hơn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước tin tưởng giao phó. Chính phủ và các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn xác định hợp tác, phối hợp với nước bạn Lào anh em bằng cả tấm lòng người dân Việt Nam.

Bộ trưởng Saleumxay Kommasith bày tỏ vui mừng được sang thăm, làm việc tại Việt Nam, gặp gỡ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; cảm ơn những tình cảm chân thành, thắm tình đồng chí, anh em mà Thủ tướng dành cho Chính phủ và nhân dân Lào. Nhân dịp này, Bộ trưởng Saleumxay Kommasith trân trọng chuyển lời chúc tốt đẹp, lời thăm hỏi thân thiết của Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tiếp theo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên cần thường xuyên phối hợp thông qua cơ chế hợp tác Ủy ban Liên Chính phủ hai nước để khắc phục, giải quyết các vấn đề phát sinh.

Thủ tướng cũng đánh giá cao những nỗ lực đóng góp của hai Bộ Ngoại giao trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước, góp phần tăng cường, củng cố, hợp tác sâu rộng toàn diện thời gian qua. Khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất để gìn giữ và phát triển mối quan hệ  “có một không hai” trên thế giới với Lào, Thủ tướng đề nghị thế hệ trẻ hai nước có trách nhiệm duy trì, phát huy lâu dài tình hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai dân tộc Việt - Lào từ thế hệ này, sang thế hệ khác.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị hai Bộ Ngoại giao hai nước cần đẩy mạnh họp tác đi vào chiều sâu, chú trọng hiệu quả thực chất, phối hợp chặt chẽ và chia sẻ thông tin thường xuyên.

Bộ trưởng Saleumxay Kommasith trân trọng chúc mừng Chính phủ và nhân dân Việt Nam về thành công quan trọng của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng vừa qua.

Thông báo với Thủ tướng về những kết quả tốt đẹp của chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Saleumxay Kommasith cho biết, trong cuộc tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao hai nước được tổ chức lần này, hai bên đã cùng nhau kiểm tra, đánh giá lại các thỏa thuận của Lãnh đạo Cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước và các bộ, ngành, địa phương hai nước với tinh thần thẳng thắn, anh em trên tất các lĩnh vực.

Theo đó, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả trong quan hệ hợp tác, hai bên cũng thống nhất những điểm tồn tại và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới và việc này cần sự kết nối, trao đổi thường xuyên giữa hai Bộ Ngoại giao hai nước. Hai bên cũng đã xác định tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực trong năm 2018; phối hợp chặt chẽ và thực chất hơn nữa trong giải quyết những vấn đề phát sinh.

Cùng với đó, hai bên cũng sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt, quan hệ hợp tác toàn diện Việt - Lào đến thế hệ trẻ hai nước; coi đây là tài sản vô giá của hai nước, hai dân tộc.

Quang Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.