Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia

Chiều 17/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Retno Marsudi, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam - Indonesia.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia ảnh 1

Chiều 17/4/2018, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi.Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chào mừng Bộ trưởng Retno Marsudi thăm Việt Nam và cùng Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam - Indonesia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng về kết quả tốt đẹp của kỳ họp, cho rằng điều đó góp phần tích cực củng cố thêm mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng đi vào thực chất vào hiệu quả.

Bộ trưởng Retno Marsudi cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp và vui mừng thông báo về kết quả tốt đẹp của Kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam - Indonesia. Kết quả này góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp hai nước ngày càng được củng cố, thắt chặt và hiệu quả hơn nữa.

Thời gian tới, bà Bộ trưởng mong muốn lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục duy trì chuyến thăm lẫn nhau, làm cơ sở thúc đẩy quan hệ hợp tác hai bên trong mọi lĩnh vực.

Vui mừng nhận thấy kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng tích cực thời gian qua, bà Bộ trưởng mong muốn thúc đẩy hơn nữa giao thương giữa hai nước, sớm đạt mục tiêu 10 tỷ USD. Cho biết đầu tư của Indonesia vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam vào Indonesia tăng trưởng mạnh trong năm 2017, Bộ trưởng Retno Marsudi mong muốn Chính phủ hai nước tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp hai nước hợp tác, kinh doanh.

Bộ trưởng Retno Marsudi cho rằng, mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước cũng sẽ góp phần củng cố và tăng cường đoàn kết trong khối ASEAN.

Tán thành với bà Retno Marsudi về những quan điểm nêu ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam và Indonesia là các đối tác thương mại lớn của nhau. Vui mừng nhận thấy kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng khả quan thời gian qua, giai đoạn 2012 - 2016 đều tăng ở mức 6,5%, riêng năm 2017 tăng 16%, đạt 6,5 tỷ USD, Thủ tướng tin tưởng với đà này, kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ thời gian tới, sớm đạt mốc 10 tỷ USD.

Với việc tăng trưởng đầu tư của Indonesia vào Việt Nam và ngược lại tăng mạnh năm qua, Thủ tướng cho rằng đó là tín hiệu tốt trong hợp tác đầu tư giữa hai bên, đồng thời bày tỏ Việt Nam mong muốn hợp tác với Indonesia trong nhiều lĩnh vực khác. Cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Thủ tướng mong muốn các nhà đầu tư Indonesia tới đầu tư và mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng cho rằng, sự hợp tác tốt đẹp và hiệu quả giữa hai nước cũng sẽ góp phần tích cực thúc đẩy hợp tác và đoàn kết trong ASEAN.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.