Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Algeria

Chiều 13/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Algeria, ông Abdelkader Messahel đang thăm chính thức Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Algeria ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Algeria, ông Abdelkader Messahel đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh chuyến thăm làm việc của Bộ trưởng, đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố, tăng cường quan hệ hai nước.

Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Ngoại giao A. Messahel gửi tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lời chào, hỏi thăm của Tổng thống và Thủ tướng Algeria, đồng thời cho biết chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Bộ trưởng đã thông báo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về kết quả cuộc hội đàm tốt đẹp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, rà soát các kết quả hợp tác và bàn giải pháp thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn thời gian tới.

Với việc hai nước thành lập Hội đồng Doanh nghiệp, Bộ trưởng đề nghị đưa tổ chức này đi vào hoạt động thực chất và hiệu quả. Hai nước cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm như dầu khí, viễn thông, sản xuất dược phẩm, nghề cá, nông nghiệp... Algeria mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển, vì thời gian qua, Việt Nam có sự phát triển nhanh ở khu vực. Mô hình phát triển của Việt Nam rất phù hợp với Algeria.

Bộ trưởng A. Messahel đánh giá cao những chia sẻ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về kinh nghiệm phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, đồng thời tán thành với Thủ tướng về việc thúc đẩy giao lưu doanh nghiệp hai nước, tăng cường vai trò của Hội đồng Doanh nghiệp, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.

Bộ trưởng cho biết, Algeria luôn ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ ‎2020-2021 và mong Việt Nam ủng hộ, giúp đỡ Algeria trở thành thành viên của WTO.

Tán thành với các ý kiến của Bộ trưởng Ngoại giao Algeria, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Việt Nam khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, để tương xứng quan hệ chính trị hai bên.

Để làm được điều đó, Thủ tướng cho rằng hai bên cần thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao hai nước; thực hiện tốt các cam kết giữa hai bên. Hai bên cần tiếp tục rà soát, thúc đẩy thực hiện những nội dung của kỳ họp liên Chính phủ vừa qua. Việt Nam hoan nghênh các cơ quan hai bên đã đạt được thoả thuận thành lập Hội đồng Doanh nghiệp; tiếp tục đàm phán các Hiệp định khuyến khích đầu tư, tránh đánh thuế hai lần...

Thủ tướng nhấn mạnh, kim ngạch thương mại song phương còn thấp và cần được đẩy mạnh, trong đó vai trò của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp hai bên rất quan trọng. Hai bên cần phấn đấu đạt kim ngạch 1 tỷ USD/năm vào năm 2020. Việt Nam rất coi trọng vai trò các doanh nghiệp, coi doanh nghiệp là động lực thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại.

Việt Nam đánh giá cao thành công của liên doanh dầu khí giữa hai nước; mong Algeria tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho liên doanh này hoạt động thành công, nhất là tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính về thăm dò khai thác dầu khí.

Khẳng định mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong suốt những năm qua, Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam luôn làm hết sức mình để không ngừng vun đắp, củng cố mối quan hệ tốt đẹp này ngày càng phát triển đi vào chiều sâu và thực chất. Việt Nam ủng hộ Algeria gia nhập WTO và sẵn sàng cử cán bộ, chuyên gia giỏi giúp Algeria trong công tác này.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.