Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết một số nhà khoa học lão thành tại Hà Nội

Chiều 26/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và chúc Tết các nhà khoa học, nhân sĩ trí thức trên địa bàn thành phố Hà Nội trước thềm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết Giáo sư Vũ Khiêu (103 tuổi). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tới thăm giáo sư, Anh hùng Lao động, Nhà văn hóa Vũ Khiêu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc giáo sư khỏe mạnh, đồng thời đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Giáo sư Vũ Khiêu trong việc đặt nền móng cho sự phát triển của ngành xã hội học Việt Nam. Giáo sư Vũ Khiêu năm nay đã 103 tuổi, ông đã viết hàng trăm tác phẩm, công trình khoa học về nhiều lĩnh vực như triết học, đạo đức, văn hóa,... 

Thủ tướng cũng đã tới thăm và Chúc Tết Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, người có rất nhiều đóng góp cho sự đổi mới, phát triển của nền khoa học cách mạng Việt Nam. Giáo sư Nguyễn Văn Hiệu cũng chia sẻ với Thủ tướng, tuy tuổi đã cao nhưng ông vẫn đang nghiên cứu và hoàn thiện một đề án liên quan đến vấn đề chống ngập, dài khoảng 1 nghìn trang để đóng góp cho Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết Giáo sư Hoàng Tụy. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tới thăm và nói chuyện với Giáo sư Hoàng Tụy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những đóng góp của giáo sư cho ngành Toán học của Việt Nam. Là Viện trưởng Viện toán học trong giai đoạn 1980 – 1990, Giáo sư Hoàng Tụy đã dẫn dắt Viện phát triển triển mạnh mẽ, khẳng định vai trò trụ cột trong nền Toán học Việt Nam, ông cũng có nhiều đóng góp trong việc đưa đội tuyển nước nhà tham gia các kỳ thi Olympic toán Quốc tế.

Nguyễn Quang Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.