Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Ngày 7/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 57 năm Ngày Thảm họa da cam Việt Nam và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2018).
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông qua Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam gửi lời thăm hỏi tới nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trên cả nước. Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu của Hội thời gian qua, với những hoạt động sôi nổi, phong phú, đóng góp không nhỏ vào thành quả trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nạn nhân da cam như vận động sự hỗ trợ dành cho các nạn nhân; tích cực tham gia đấu tranh đòi công lý, giành được kết quả quan trọng, thu hút được sự quan tâm, chú ý của dư luận trong nước, quốc tế, buộc Chính phủ Hoa Kỳ nhìn nhận trách nhiệm và có hành động cụ thể góp phần khắc phục hậu quả; chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách đối với nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về hậu quả của chất độc da cam/dioxin...

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp… tiếp tục chung tay chia sẻ nỗi đau da cam với các nạn nhân; phối hợp, tạo điều kiện để Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở tất cả các cấp hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất; tích cực tuyên truyền, kết hợp vận động, kêu gọi cộng đồng xã hội dành sự hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, Thủ tướng mong muốn Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; chủ động vượt qua khó khăn, tích cực, chủ động sáng tạo triển khai nhiều mặt công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong những năm qua. Việt Nam có khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm chất độc hóa học, di chứng của chất độc này đã xuất hiện ở thế hệ thứ tư. Đời sống vật chất, tinh thần của các nạn nhân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhất là những gia đình có nhiều thế hệ bị nhiễm. Công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học thời gian qua được Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Hiện nay, khoảng 350 nghìn người bị nhiễm chất độc da cam và con đẻ của họ được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Tổ chức Hội cơ sở đã có mặt tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước với gần 400 nghìn hội viên. Tính đến tháng 3/2018, Hội đã vận động được trên 1.700 tỷ đồng để xây dựng 26 trung tâm hỗ trợ nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học, xây dựng nhà tình nghĩa, trao học bổng cho con em hội viên, tổ chức thăm hỏi nhân dịp lễ, Tết hàng năm cho hàng nghìn lượt nạn nhân…

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.