Chung tay giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam

Chiều 18/1, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Hội Nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin Việt Nam.

Cùng dự có Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin Việt Nam báo cáo kết quả hoạt động của Hội trong thời gian gần đây, đặc biệt là công tác phối hợp chung tay triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với người bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin như: trợ cấp hàng tháng, xây dựng, sửa chữa hơn 3.100 ngôi nhà, cấp hơn 4.100 suất học bổng, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 100.000 nạn nhân...

Đặc biệt, từ ngày Hội được thành lập, Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các cá nhân trong cả nước đã dành sự quan tâm, giúp đỡ hỗ trợ kinh phí xây dựng Trụ sở Hội, xây các trung tâm bảo trợ xã hội, cơ sở phục hồi chức năng, đào tạo dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam.

Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tích cực hỗ trợ Hội trong công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về việc chung tay giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam; Binh chủng Hóa học, Học viện Quân y, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga phối hợp với Hội triển khai các công trình nghiên cứu về chất độc da cam/Dioxin và Dự án xông hơi tẩy độc…

Chia sẻ với những khó khăn mà Hội Nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin Việt Nam đã vượt qua, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: Bộ Quốc phòng sẽ quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội, vì giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam/Dioxin là trách nhiệm của Quân đội và toàn xã hội, có giá trị nhân văn sâu sắc đối với người có công với cách mạng và con cháu của họ.

Để việc hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/Dioxin ngày càng hiệu quả, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nghiên cứu, tăng cường chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trong quân đội mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sát với thực tiễn hậu quả mà các nạn nhân đang phải gánh chịu, đặc biệt vào dịp Ngày vì nạn nhân chất độc da cam 10/8 hàng năm.

Các cơ quan chức năng liên quan của Bộ Quốc phòng tiếp tục chủ động phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành nghiên cứu, sửa đổi Pháp lệnh Người có công; tham mưu, đề xuất với Chính phủ đầu tư kinh phí, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mở rộng các đề tài nghiên cứu khắc phục hậu quả chất độc hóa học, góp phần giảm thiểu nạn nhân mới và tai nạn chất độc da cam/dioxin còn tồn lưu sau chiến tranh tại các vùng miền.

Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.