Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được đề nghị tái cử

Tại phiên làm việc sáng 26/7, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, ông Nguyễn Xuân Phúc (Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá 13) là đề cử duy nhất được giới thiệu giữ vị trí Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 5 năm (2016 - 2021).
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được đề nghị tái cử ảnh 1

Ông Nguyễn Xuân Phúc được đề nghị tái cử Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: TTXVN

Việc bầu Thủ tướng Chính phủ sẽ diễn ra vào phiên làm việc chiều nay 26/7 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ tuyên thệ sau khi kết quả được công bố vào chiều cùng ngày.
Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20/7/1954 (62 tuổi), quê ở xã Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam. Ông có bằng cử nhân kinh tế, lý luận chính trị cao cấp. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV. Ông từng đã đảm nhiệm các chức vụ phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam; phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; phó tổng Thanh tra Chính phủ; phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bộ trưởng - chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Cũng trong buổi sáng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đã báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại đoàn về cơ cấu tổ chức của chính phủ. Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 Nguyễn Xuân Phúc báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.
H.V

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.