Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai giảng với học sinh khiếm thị

Sáng 5/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ GD – ĐT Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng lãnh đạo Sở GD – ĐT Hà Nội... đã dự lễ khai giảng tại trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội).
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai giảng với học sinh khiếm thị ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai giảng năm học mới 2016-2017. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sáng 5/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ GD – ĐT Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng lãnh đạo Sở GD – ĐT Hà Nội... đã dự lễ khai giảng tại trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội).

Theo bà Phạm Thị Kim Nga, Hiệu trưởng Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, trường được thành lập năm 1982, với nhiệm vụ nuôi dạy trẻ khiếm thị. Từ năm 1988, theo định hướng của Bộ GD – ĐT, trẻ khiếm thị đã được học hòa nhập cùng học sinh không khuyết tật. Qua 34 năm, nhà trường luôn tạo được uy tín lớn và có nhiều kinh nghiệm về giáo dục trẻ khiếm thị.

Bà Phạm Thị Kim Nga cho biết, năm học 2016 – 2017, nhà trường có 212 học sinh khiếm thị và trên 1.000 học sinh học hòa nhập với độ tuổi từ 6 đến 20 tuổi. 

Chung vui cùng các em học sinh THCS Nguyễn Đình Chiểu trong ngày tựu trường, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động trước ý chí và nghị lực mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống của các em học sinh khiếm thị. Nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của việc đảm bảo môi trường giáo dục thuận lợi cho người khiếm thị, Thủ tướng biểu dương trường Nguyễn Đình Chiểu đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh, mà đầu tiên là bằng trách nhiệm, tình yêu thương sâu sắc, niềm tin vào tiềm năng con người, đã xây dựng một môi trường hòa nhập, rất thân thiện và nhân văn để những học sinh khiếm thị hay bình thường sống cùng nhau, vui chơi, kết bạn với nhau.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh khai giảng là sự kiện quan trọng được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, mọi gia đình đặc biệt quan tâm. Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu thành lập đã 34 năm, là câu chuyện thành công về quan điểm “tất cả người dân, bình thường hay khiếm thị, nói rộng hơn là người khuyết tật đều được quyền tiếp cận với giáo dục một cách bình đẳng”.

Thủ tướng nêu rõ, nghề giáo là nghề cao quý nhưng cũng nhiều thách thức. Làm thầy, cô giáo của các em học sinh khiếm thị càng đòi hỏi sự tận tụy đến cùng, lòng kiên trì đặc biệt và sự hy sinh. Các thầy, cô trong ban giám hiệu nhà trường, các thầy, cô dạy trực tiếp và cán bộ công nhân viên ở đây đã thực sự như người cha, người mẹ thứ hai của các em học sinh, Thủ tướng nói.

Hình ảnh buổi khai giảng tại trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai giảng với học sinh khiếm thị ảnh 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các thầy cô giáo nhà trường. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai giảng với học sinh khiếm thị ảnh 3

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai giảng với học sinh khiếm thị ảnh 4

Học sinh khiếm thị vui vẻ trong buổi lễ khai giảng.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai giảng với học sinh khiếm thị ảnh 5

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai giảng với học sinh khiếm thị ảnh 6

Học sinh trang nghiêm trong bài hát quốc ca.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai giảng với học sinh khiếm thị ảnh 7

Sự hào hứng hiện rõ trên khuôn mặt mỗi học sinh.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai giảng với học sinh khiếm thị ảnh 8

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao quà cho đại diện giáo viên và học sinh nhà trường.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai giảng với học sinh khiếm thị ảnh 9

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh kỷ niệm các thầy cô giáo Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Lê Vân - Quang Vũ

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.