Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Philippines

Trưa 21/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới thủ đô Manila của Philippines dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á 2014 (WEF Đông Á 2014) và thăm làm việc tại Philippines từ ngày 21-22/5.

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 21/5 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới thủ đô Manila của Philippines dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á 2014 (WEF Đông Á 2014) và thăm làm việc tại Philippines từ ngày 21-22/5.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Philippines ảnh 1

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại sân bay quân sự Villamor ở Thủ đô Manila. Ảnh: Đức Tám/TTXVN

Đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại sân bay quân sự Villamor, về phía Philippines có Bộ trưởng Ngoại giao Albert F. Del Rosario, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Jerril G. Santos, về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Philippines Trương Triều Dương và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines.

Hội nghị WEF Đông Á 2014 có chủ đề "Thúc đẩy sự tăng trưởng vì tiến bộ đồng đều". Các nội dung thảo luận chính của Hội nghị tập trung vào tăng trưởng vì tiến bộ đồng đều, thúc đẩy các mô hình tăng trưởng hướng tới phát triển bền vững và nhận diện kết nối khu vực.

Các hoạt động chính của Thủ tướng tại Hội nghị dự kiến bao gồm: Tham dự và phát biểu tại phiên khai mạc toàn thể, tham dự với tư cách khách mời đặc biệt tại các phiên thảo luận về sáng kiến "Tăng trưởng châu Á" với chủ đề "Chương trình nghị sự nông nghiệp và an ninh lương thực của ASEAN" và "Thúc đẩy cộng đồng kinh tế ASEAN thông qua tăng cường phối hợp công-tư", chủ trì phiên đối thoại giữa Thủ tướng và lãnh đạo một số tập đoàn/doanh nghiệp quốc tế tham dự Hội nghị.

Những năm gần đây, Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động của WEF. Năm 2010, Việt Nam đã tổ chức thành công WEF Đông Á tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2012 và năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự WEF Đông Á tại Thái Lan và Myanmar.

Chuyến thăm làm việc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Philippines nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Philippines.

Thời gian qua, quan hệ hợp tác Việt Nam-Philippines tiếp tục có những bước phát triển tốt đẹp. Trong lĩnh vực kinh tế, kim ngạch thương mại song phương tăng đều hàng năm, giai đoạn 2008-2011 đạt mức trên 2 tỷ USD, năm 2012 đạt xấp xỉ 2,9 tỷ USD, năm 2013 đạt 2,6 tỷ USD. Quan hệ hợp tác giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch, an ninh quốc phòng cũng đạt nhiều kết quả. Bên cạnh đó, hợp tác biển và đại dương, hợp tác nông-ngư nghiệp, thủy sản... cũng là những lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai nước.

Theo chương trình, chiều 21/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Benigno S. Aquino III.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.