Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Nga

Tối 12/5 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu Việt Nam đã đến thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 12-15/5 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Dmitry Medvedev.

Theo đặc phái viên TTXVN, tối 12/5 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu Việt Nam đã đến thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 12-15/5 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Dmitry Medvedev.

Đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn tại sân bay có Thứ trưởng Ngoại giao LB Nga Igor Morgulov, Đại sứ LB Nga tại Việt Nam A. Kovtun; Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Phạm Xuân Sơn; các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt tại LB Nga.

Ngay khi đến thủ đô Moscow, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga.

Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới LB Nga nhằm khẳng định sự coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga; tiếp tục thực hiện cơ chế trao đổi đoàn các cấp giữa hai nước; thông báo cho nhau tình hình chính trị - kinh tế, chính sách đối ngoại của mỗi nước; trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Năm 2012 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương Việt Nam – LB Nga với việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Trong thời gian qua, hai nước đã trao đổi nhiều đoàn các cấp, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, đặc biệt là Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, đối thoại chiến lược ngoại giao - quốc phòng - an ninh thường niên, tham vấn chính trị định kỳ giữa hai Bộ Ngoại giao.

Hai nước đã phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên trường quốc tế, đặc biệt tại Liên hợp quốc và trong khuôn khổ các diễn đàn khu vực như APEC, ASEAN, ASEM, EAS,... Quan hệ kinh tế-thương mại phát triển năng động với kim ngạch thương mại hai chiều trong 3 tháng đầu năm 2013 đạt 734 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt gần 418 triệu USD, nhập khẩu đạt 216 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Nga gồm điện thoại; hàng may mặc; nông, thủy, hải sản; các mặt hàng nhập khẩu chính từ Nga gồm xăng dầu, sắt thép, phân bón, máy móc, thiết bị các loại,...

Hợp tác trong lĩnh vực đầu tư có nhiều khởi sắc, tính đến ngày 20/4, Nga đứng thứ 18/101 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam với 93 dự án và có tổng số vốn đăng ký là 2,07 tỷ USD. Đầu tư của Việt Nam sang Nga tăng nhanh trong những năm qua, hiện Việt Nam có 16 dự án đầu tư sang Nga với tổng số vốn trên 1,7 tỷ USD. 


TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.