Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Myanmar dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

Chiều 10/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới Thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar, bắt đầu các hoạt động tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 24 từ ngày 10-11/5.

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 10/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới Thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar, bắt đầu các hoạt động tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 24 từ ngày 10-11/5.

Đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại sân bay, về phía Myanmar có Bộ trưởng Bộ Y tế Myanmar Dr. Pe Thet Khin, Đại sứ Myanmar tại Việt Nam; đại diện Bộ Ngoại giao Myanmar. Về phía Việt Nam có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Phạm Thanh Dũng; Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Vũ Đăng Dũng... 

Với chủ đề “Đoàn kết hướng tới một cộng đồng hòa bình và thịnh vượng”, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 24 sẽ tập trung bàn về tình hình triển khai Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển của Cộng đồng sau năm 2015, quan hệ đối ngoại của Cộng đồng cũng như trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó vấn đề Biển Đông sẽ tiếp tục là vấn đề được quan tâm tại Hội nghị lần này.

Các hoạt động chính của Hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 11/5 gồm Lễ khai mạc, Phiên toàn thể, Phiên họp hẹp, Phiên họp giữa lãnh đạo cấp cao ASEAN với Đại diện Đại hội đồng Nghị viện ASEAN (AIPA), Thanh niên và Xã hội dân sự và Phiên bế mạc.

Tối 10/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu Việt Nam sẽ dự Tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 24 do Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Thein Sein và Phu nhân chủ trì.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.