Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục các cuộc gặp bên lề ASEM 10

Bên lề ASEM 10 tại Italy, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có các cuộc gặp với lãnh đạo Myanmar, Thái Lan, Mông Cổ, Bulgary và Na Uy và nhằm trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác.

Tối 17/10 (giờ Việt Nam), bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Á - Âu lần thứ 10 (ASEM 10) tại Milan, Italy, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có các cuộc gặp với Tổng thống Myanmar U Thein Sein, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha… nhằm trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác cũng như về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Tiếp Tổng thống Myanmar U Thein Sein, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng những thành tựu quan trọng thời gian gần đây của Myanmar trong phát triển đất nước, mở rộng quan hệ đối ngoại, ngày càng khẳng định vai trò ở khu vực và trên thế giới; chúc mừng Myanmar đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) từ đầu năm 2014 đến nay; khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác chặt chẽ với Myanmar.

Hai nhà lãnh đạo hài lòng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua, nhất là về chính trị - đối ngoại, kinh tế - thương mại - đầu tư, an ninh - quốc phòng, giáo dục, nông - lâm nghiệp… Lãnh đạo hai nước nhất trí sớm tổ chức kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Myanmar và sớm ký Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN và Liên hợp quốc cũng như các cơ chế hợp tác tiểu vùng như Tổ chức Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chaophraya - Mê Công (ACMECS), bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV), các nước Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (GMS) và Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC). Myanmar thông báo sẽ sớm gia nhập thành viên của Ủy hội sông Mê Công quốc tế (MRC).

Hai bên nhất trí cần tiếp tục thúc đẩy đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh an toàn hàng hải và hàng không tại Biển Đông, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và thương lượng thực chất để sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Tại cuộc gặp Thủ tướng Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng Ngài Prayuth Chan-ocha được bổ nhiệm làm Thủ tướng Vương quốc Thái Lan và hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Ngài Thủ tướng.

Hai Thủ tướng đã trao đổi sâu rộng về các biện pháp đưa quan hệ Việt Nam – Thái Lan phát triển hiệu quả hơn như tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, bao gồm họp nội các chung, Ủy ban Hỗn hợp, Ủy ban hợp tác chung về thương mại, Tham khảo chính trị; đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, đưa kim ngạch thương mại lên 15 tỷ USD vào năm 2020; sớm ký kết các thỏa thuận hợp tác về lao động, về thể thao và Hiệp định mới về hợp tác khoa học – công nghệ.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth đề nghị hai bên cùng khuyến khích và dành ưu đãi cho doanh nghiệp của nhau về đầu tư, nhất trí tạo thuận lợi cho trao đổi thương mại và các hoạt động hợp tác lao động.

Thái Lan khẳng định tiếp tục đóng góp và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước ASEAN khác trong xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết và cùng nhau phát triển; nhất trí trong vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN – Trung Quốc, sẽ đóng góp thực hiện đầy đủ DOC, sớm đạt được COC.

Bên lề Hội nghị Cấp cao ASEM 10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng có các cuộc tiếp xúc với Tổng thống Mông Cổ Tsakhia Elbegdorj, Tổng thống Bulgary Rosen Plevneliev và Thủ tướng Na Uy Erna Solberg.

Tại cuộc gặp Tổng thống Mông Cổ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc Mông Cổ chuẩn bị tốt Hội nghị Cấp cao ASEM lần thứ 11 (ASEM 11), khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm để Mông Cổ đảm nhận thành công vai trò nước chủ nhà của Hội nghị ASEM 11.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Bulgary Plevneliev, hai bên nhất trí cần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường trao đổi các chuyến thăm cấp cao. Lãnh đạo hai nước cũng trao đổi một số các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật và giáo dục đào tạo.

Với Na Uy, hai Thủ tướng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như năng lương, nghề cá và phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề an ninh, phát triển tại các diễn đàn đa phương khu vực và thế giới.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.