Thủ tướng gặp các nhà Lãnh đạo bên lề ASEM 10

Chiều 17/10 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có các cuộc gặp với Tổng thống Thụy Sỹ Didier Burkhalter, Thủ tướng Luxembourg Xavier Betten và Thủ tướng Ba Lan Ewa Kopacz.

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEM lần thứ 10 tại Milan, Italy, chiều 17/10 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có các cuộc gặp với Tổng thống Thụy Sỹ Didier Burkhalter, Thủ tướng Luxembourg Xavier Betten và Thủ tướng Ba Lan Ewa Kopacz.

Thủ tướng gặp các nhà Lãnh đạo bên lề ASEM 10 ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Tổng thống Thụy Sỹ Didier Burkhalter. Ảnh: Đức Tám – TTXVN.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Thụy Sỹ Didier Burkhalter, lãnh đạo hai nước vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác ngày càng hiệu quả và chặt chẽ trên cả bình diện song phương và đa phương, nhất trí đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, đẩy nhanh đàm phán ký kết Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam và Khối thương mại tự do châu Âu (EFTA) mà Thụy Sỹ là thành viên; phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc (LHQ) và ASEM. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam luôn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh, đầu tư ở Việt Nam và mong muốn các doanh nghiệp Thụy Sỹ mở rộng kinh doanh, đầu tư với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực mà Thụy Sỹ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ cao, hóa chất, dược phẩm. Tổng thống Thụy Sỹ bày tỏ mong muốn sớm thăm Việt Nam trong dịp Thụy Sỹ mở Tổng lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thủ tướng gặp các nhà Lãnh đạo bên lề ASEM 10 ảnh 2

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel. Ảnh: Đức Tám – TTXVN.

Gặp Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng Ngài Xavier Bettel mới được bầu làm Thủ tướng của Luxembourg. Hai Thủ tướng hoan nghênh các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2013 và nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao trong thời gian tới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao hợp tác kinh tế với Luxembourg; cám ơn Luxembourg dành cho Việt Nam vị trí ưu tiên trong hợp tác phát triển. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thương mại và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực dịch vụ, vận tải, dịch vụ tài chính – ngân hàng, du lịch, tăng trưởng xanh, vệ tinh. 


Thủ tướng Xavier Bettel khẳng định Luxembourg coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam và nhấn mạnh sẽ phối hợp thúc đẩy Liên minh châu Âu (EU) sớm phê chuẩn Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam – EU (PCA) và hoàn tất đàm phán FTA giữa Việt Nam và EU. 


Trong cuộc gặp với Thủ tướng Ba Lan Ewa Kopacz, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng bà Ewa Kopacz mới được bầu làm Thủ tướng Ba Lan; đánh giá cao vị thế ngày càng tăng của Ba Lan tại châu Âu và thế giới thể hiện qua việc Ngài Donald Tusk, nguyên Thủ tướng Ba Lan vừa được bầu làm Chủ tịch Hội đồng châu Âu. Hai Thủ tướng nhất trí trao đổi các chuyến thăm cấp cao, thúc đẩy hợp tác toàn diện, nhất là về kinh tế, tài chính, nông nghiệp. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Ba Lan sớm phê chuẩn Hiệp định PCA; sớm hoàn tất ký Hiệp định FTA Việt Nam-EU.


Trước đó, vào tối 16/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Hai bên nhất trí về các biện pháp củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục. Thủ tướng Viktor Orbán bày tỏ mong muốn sớm thăm Việt Nam.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.