Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Thủ tướng thứ nhất LB Nga

Chiều 15/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Phó Thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga I.I. Shuvalov đang có chuyến thăm Việt Nam, đồng chủ trì khóa họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học - kỹ thuật lần thứ 16
Chiều 15/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Phó Thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga I.I. Shuvalov đang có chuyến thăm Việt Nam, đồng chủ trì khóa họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học - kỹ thuật lần thứ 16
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Thủ tướng thứ nhất LB Nga ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga I.Igor Shuvalov (trái). Ảnh: Đức Tám - TTXVN

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao khóa họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga lần thứ 16 để chuẩn bị tốt cho chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống V. Putin sắp tới, đặc biệt là thống nhất các văn kiện ký kết trong chuyến thăm.Nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước đang tiến triển tốt đẹp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị trong khóa họp lần này, hai bên cần kiểm điểm lại những lĩnh vực hợp tác thời gian qua và bàn những giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy mạnh mẽ những lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận. Trước mắt, hai bên cần thúc đẩy trên lĩnh vực thương mại, phấn đấu đạt kim ngạch thương mại hai chiều 4 tỷ USD trong năm 2013, tháo gỡ những vướng mắc, thúc đẩy đầu tư giữa hai nước, đặc biệt là trên lĩnh vực dầu khí. Đồng thời thúc đẩy các dự án trọng điểm giữa hai nước, nhất là dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử tại Ninh Thuận… Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên lĩnh vực giáo dục đào tạo, trong đó có việc tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam theo học tại Liên bang Nga và xây dựng trường đại học Nga tại Việt Nam .Đánh giá cao việc Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh hải quan (Nga, Belarus và Kazakhstan) đã được khởi động đàm phán, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Chính phủ Liên bang Nga hỗ trợ, thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình đàm phán được tiến hành nhanh để hiệp định sớm được các bên tham gia ký kết, góp phần vào thúc đẩy kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước nói chung và liên minh nói riêng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng mong muốn Chính phủ Nga tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam đang học tập, làm ăn, sinh sống tại Liên bang Nga có cuộc sống ổn định, đóng góp vào sự phát triển chung của Liên bang Nga và là cầu nối hữu hiệu giữa Việt Nam-Liên bang Nga.Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Phó Thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga I.I. Shuvalov cho biết mục đích của kỳ họp lần này là kiểm điểm lại những lĩnh vực hợp tác và bàn các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, đặc biệt là chuẩn bị tốt cho chuyến thăm của Tổng thống V.Putin tới Việt Nam, trong đó hai bên đã chuẩn bị chu đáo các văn kiện hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật.Phó Thủ tướng I.I. Shuvalov khẳng định: Liên bang Nga đặc biệt coi trọng hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, an ninh quốc phòng, khoa học kỹ thuật, dầu khí… Phó Thủ tướng I.I. Shuvalov cũng khằng định Chính phủ Liên bang Nga sẽ thúc đẩy mạnh mẽ việc đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh hải quan sớm được ký kết, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt làm ăn, sinh sống tại Liên bang Nga...Thiện Thuật

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.