Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Hoàng tử Anh Andrew

Chiều 13/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Hoàng tử Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Andrew đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Hoàng tử Anh Andrew ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Công tước xứ York - Hoàng tử Andrew, Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ireland. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Hoan nghênh và đánh giá cao kết quả thảo luận của Hoàng tử Andrew với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ý tưởng hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng với tình cảm và những đóng góp cho việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Anh, ý tưởng của Hoàng tử Andrew sẽ sớm trở thành hiện thực, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn hợp tác thiết thực, hiệu quả với Anh trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư vì đây là lĩnh vực mà tiềm năng còn hết sức rộng lớn và phong phú. Do đó, việc triển khai thành công ý tưởng hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam cũng như kết nối kinh doanh giữa doanh nghiệp hai nước sẽ góp phần tăng cường phát triển thương mại và đầu tư song phương. Thủ tướng cũng cho biết Việt Nam coi trọng việc hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh thành công, vì chỉ khi doanh nghiệp phát triển và thành công thì nền kinh tế mới phát triển bền vững.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Hoàng tử Anh Andrew ảnh 2

Hoàng tử Andrew bày tỏ muốn giúp đỡ Việt Nam nhiều hơn. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Hoàng tử Andrew cho biết với kinh nghiệm và mạng lưới của mình trong lĩnh vực hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, ông đã và sẽ có các cuộc thảo luận với các cơ quan chức năng Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp hai nước về ý tưởng cũng như kế hoạch hành động để triển khai ý tưởng này trong năm tới. Theo đó sẽ giúp Việt Nam xây dựng mô hình kết nối và hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp, đưa các doanh nghiệp này phát triển thành công trong môi trường kinh doanh toàn cầu. Đồng thời, từ kết quả này sẽ dần định hình và xây dựng khung chính sách, pháp luật để hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ phù hợp với điều kiện thực tế và môi trường kinh doanh của Việt Nam.Hoàng tử Andrew cho biết với thiện cảm đặc biệt dành cho Việt Nam cũng như những mong muốn được hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam nhiều hơn, ông sẽ làm hết sức mình để ý tưởng này trở thành hiện thực; đồng thời tiếp tục tìm kiếm những ý tưởng và cơ hội hợp tác mới nhằm góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược song phương trên tất cả các lĩnh vực.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.