Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc

Chiều 5/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang có chuyến thăm chính thức nước ta.
Chiều 5/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang có chuyến thăm chính thức nước ta.

Hoan nghênh Bộ trưởng Vương Nghị sang thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh với Bộ trưởng Vương Nghị; cho rằng kết quả chuyến thăm của Bộ trưởng Vương Nghị sẽ là đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Vui mừng trước mối quan hệ hai nước thời gian qua đã đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam-Trung Quốc là hai nước láng giềng có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, có nhiều lợi ích chung gắn bó; khẳng định trên tinh thần đồng chí, anh em, tin cậy, Việt Nam sẽ làm hết mình cùng với phía Trung Quốc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Với tinh thần chung như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên tích cực cụ thể hóa những thỏa thuận mà Lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất, thúc đẩy giao lưu hữu nghị và hợp tác toàn diện, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư cũng như thúc đẩy những lĩnh vực mà hai bên còn nhiều tiềm năng về xây dựng cơ sở hạ tầng, các dự án kết nối giao thông hai nước...

Đề cập về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên giải quyết những vấn đề còn nhận thức khác nhau thông qua đàm phán hòa bình, xử lý thỏa đáng các vấn đề nảy sinh trên tinh thần xây dựng, không để các vấn đề này ảnh hưởng đến quan hệ chung giữa hai nước cũng như hòa bình, ổn định tại Biển Đông. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, hai bên cần kiên trì giải quyết tranh chấp trên biển trên cơ sở Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc, luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 và tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), hướng tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Vương Nghị thông báo tới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về kết quả hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Theo đó, hai bên đã trao đổi ý kiến sâu rộng về quan hệ hai nước, trong đó có các biện pháp nhằm thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận đạt được giữa hai nước thời gian qua, nhất là thực hiện Chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc.

Chuyển lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất của các nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giữa hai nước, nhất là những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh về kinh tế, thương mại, đầu tư…

Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị chuyển lời của Thủ tướng Lý Khắc Cường mời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang tham dự Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 10 tại Nam Ninh (Trung Quốc) vào tháng 9 tới.


Thiện Thuật

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.