Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Hội Luật gia Việt Nam

Chiều 16/7, Thủ tướng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương đã làm việc với lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam về kết quả thực hiện Chỉ thị số 06/2001/CT - TTg ngày 9/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam.

Chiều 16/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam về kết quả thực hiện Chỉ thị số 06/2001/CT - TTg ngày 9/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Hội Luật gia Việt Nam ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Tám - TTXVN

Báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 06/2001/CT - TTg, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Phạm Quốc Anh cho biết, trong 11 năm qua, hệ thống tổ chức của hội tiếp tục được củng cố và phát triển. Hiện nay, tổ chức của hội gồm có 63 Hội Luật gia tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 408 Hội Luật gia quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 558 chi hội cơ sở xã, phường, thị trấn và 52 chi hội trực thuộc Trung ương Hội, được thành lập ở các cơ quan, tổ chức ở Trung ương. Đội ngũ cán bộ làm công tác hội được tăng cường một bước về số lượng và chất lượng. Hiện Hội Luật gia Việt Nam có 46.000 hội viên.


Thời gian qua, hội đã chủ trì xây dựng thành công Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003, Luật Trọng tài thương mại năm 2010, đồng thời, trong 11 năm qua, ở cơ quan Trung ương Hội đã tổ chức nghiên cứu, tham gia góp ý kiến cho 118 dự án luật, pháp lệnh, nghị định; các tỉnh, thành hội đã tham gia xây dựng 38.457 văn bản quy phạm pháp luật, hàng nghìn quy chế dân chủ cơ sở và các quy ước, hương ước.


Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao truyền thống tốt đẹp cũng như kết quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam thời gian qua; nhấn mạnh Hội Luật gia Việt Nam đã luôn bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chú trọng phương châm đoàn kết, đổi mới, năng động, phát triển, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Những kết quả đạt được trong hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam đã góp phần tích cực vào thành tựu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.


Về phương hướng hoạt động của hội trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống, khắc phục những hạn chế còn tồn tại; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương nhằm đóng góp nhiều hơn nữa vào công tác xây dựng pháp luật; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; công tác phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; cải cách hành chính; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của Tổ quốc...


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục quan tâm tới công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước, nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Chính phủ sẽ làm hết mình để hỗ trợ cho Hội Luật gia Việt Nam - tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp đặc thù làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình.


Thiện Thuật

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.