Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Thủ tướng Lào

Chiều 8/7, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thoongsinh Thammavong nhân dịp hai Thủ tướng cùng dự Lễ chào mừng hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo mốc biên giới Việt Nam - Lào...

Chiều 8/7, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thoongsinh Thammavong nhân dịp hai Thủ tướng cùng dự Lễ chào mừng hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo mốc biên giới Việt Nam - Lào trên thực địa tổ chức tại khu vực cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) - Nậm On (Bolykhămxay).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Thủ tướng Lào ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Thủ tướng Lào Thoongsinh Thammavong. Ảnh: Đức Tám - TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực mà nhân dân Lào anh em đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ VII, an ninh chính trị ổn định, kinh tế tiếp tục phát triển với tốc độ cao (8,2%), quan hệ đối ngoại mở rộng, nâng cao hơn nữa uy tín và vị thế của Lào trên trường quốc tế. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc nhân dân Lào anh em tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.


Thủ tướng Thoongsinh Thammavong cảm ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho nhân dân Lào sự ủng hộ, giúp đỡ trong sáng, to lớn, hiệu quả. Đồng chí khẳng định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Lào sẽ tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam vun đắp mối tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt - Lào.


Trong không khí hữu nghị, thắm tình đồng chí, anh em, hai Thủ tướng đánh giá cao sự kiện hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo mốc biên giới Việt Nam - Lào trên thực địa, coi đây là sự kiện chính trị trọng đại trong quan hệ hai nước, là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng của hai bên phối hợp chặt chẽ để hoàn thành toàn bộ Dự án tăng dày tôn tạo mốc giới hai nước vào năm 2014.


Nhân dịp này, hai Thủ tướng đã trao đổi ý kiến về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

* Tối cùng ngày, cũng tại thành phố Vinh, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thoongsinh Thammavong, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thoonglun Sisulit đã ký Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước. Tham dự Lễ ký còn có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đại diện các bộ, ngành hữu quan và 10 cặp tỉnh biên giới hai nước Việt Nam và Lào.

 
Thỏa thuận có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để hai nước hợp tác giải quyết cơ bản vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước đã tồn tại từ hàng chục năm nay, góp phần ổn định cư dân biên giới, củng cố an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội, góp phần vào việc xây dựng một đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.


Quang Vũ

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.